Hàng không thế giới sẽ lỗ 9 tỷ USD trong năm 2009

Hàng không thế giới sẽ lỗ 9 tỷ USD trong năm 2009
TPO - Các hãng hàng không thế giới sẽ lỗ tổng cộng 9 tỷ USD trong năm nay, gần gấp đôi so với dự báo trước đó, và đang đối mặt với sự phục hồi chậm vì khủng hoảng kinh tế.
Hàng không thế giới sẽ lỗ 9 tỷ USD trong năm 2009 ảnh 1
Ngành hàng không sẽ phục hồi chậm. Ảnh: AP

Đó là đánh giá của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), cơ quan đại diện 230 hãng hàng không trên toàn thế giới, sau cuộc họp hai ngày tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Mặc dù đã có tín hiệu tăng trưởng từ đáy khủng hoảng, nhưng IATA vẫn cho biết: quý đầu tiên, 50 hãng lớn trên toàn thế giới thông báo lỗ hơn 3 tỷ USD trong tổng số lỗ 4,7 tỷ USD của toàn hiệp hội.

Ngoài ra, doanh thu được dự báo sẽ giảm khoảng 80 tỷ USD, tức giảm 15% so với một năm trước, xuống còn 448 tỷ USD, trong năm nay và khó khăn sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2010, IATA cho biết.

Năm 2008, ngành hàng không thế giới lỗ 10,4 tỷ USD so với mức 8,5 tỷ USD năm 2007. Số lượng hành khách trong năm 2009 dự báo sẽ giảm 8% so với một năm trước xuống còn 2,06 tỷ hành khách. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa sẽ giảm 17% và khoảng 100.000 nhân viên trong ngành hàng không đối mặt với rủi ro mất việc.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.