Hàng không toàn cầu mất 8 tỷ USD trong năm 2008

Hàng không toàn cầu mất 8 tỷ USD trong năm 2008
TPO - Các hãng hàng không trên toàn thế giới lỗ khoảng 8 tỷ USD trong năm qua do khủng hoảng kinh tế và giá năng lượng biến đổi không thể đoán trước, Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế cho biết.
Hàng không toàn cầu mất 8 tỷ USD trong năm 2008 ảnh 1
Năm đen tối của các hãng hàng không thế giới. Ảnh: saga

Góp phần vào thua lỗ trong năm 2008 là kết quả kinh doanh tồi tệ của quý bốn.

IATA cho biết: "Lỗ trong quý bốn lớn khiến cho dự báo lỗ 5 tỷ trong năm 2008 trở nên lạc hậu. Thực tế, tổng số lỗ lên tới 8 tỷ USD".

IATA còn đánh giá, thị trường sẽ vô cùng khó khăn trong tháng Giêng, giảm 23% so với một năm trước, và số lượng hành khách cũng giảm 5,6% so với tháng trước, dẫn tới nhiều hãng phải giảm tần suất bay.

Tính theo thị trường chứng khoán, cổ phiếu của các hãng hàng không đã giảm gần 30% trong tháng hai tức là giảm hơn 40% lể từ đầu năm 2009.

Tuấn Đức
Theo IHT

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.