Hàng không tư nhân đầu tiên được cấp phép kinh doanh

Hàng không tư nhân đầu tiên được cấp phép kinh doanh
TPO - Ngày 11/12, tin từ Bộ GTVT cho biết, Bộ trưởng GTVT  vừa ký cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Cty cổ phần Hàng không Vietjet.

Trước đó, Thủ tướng đã đồng ý về mặt chủ trương cho thành lập Vietjet.

Đây là hãng hàng không tư nhân đầu tiên được cấp phép hoạt động theo Luật Hàng không dân dụng, cũng là hãng hàng không thứ 4 tại Việt Nam.

Vietjet có vốn pháp định 600 tỷ đồng, đăng ký khai thác đường bay nội địa và quốc tế. Các đường bay nội địa dự kiến sẽ là TPHCM - Hà Nội/Đà Nẵng. Đường bay quốc tế sẽ mở từ Hà Nội và TPHCM đến Singapore, Thái Lan, Đài Loan.

Dự kiến, trước mắt Vietjet sẽ khai thác 2 máy bay Airbus 320 và tăng thêm 3 máy bay trong 5 năm đầu hoạt động. Đa số vị trí chủ chốt của hãng này đều thuê nhân sự người nước ngoài và các chuyên gia có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hàng không.

Cuối năm 2008, Vietjet sẽ chính thức hoạt động theo phương thức hãng hàng không chi phí thấp.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.