Hàng nông sản xuất khẩu qua Tân Thanh tăng đột biến

Xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu Tân Thanh- Lạng Sơn. Ảnh: Báo Hải quan.
Xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu Tân Thanh- Lạng Sơn. Ảnh: Báo Hải quan.
TP - Ngày 15/3, hàng trăm xe tải cỡ lớn chở hàng nông sản dồn dập đến cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc. Lượng hàng hóa lớn làm bãi kiểm hóa chật chội, dòng xe đỗ dọc tuyến đường dẫn đến cửa khẩu dài trên 1 km.

Trạm trưởng Biên phòng Tân Thanh, Thượng úy Đặng Văn Cao cho biết: “Bây giờ là thời điểm chính vụ dưa hấu, xoài, cam nên hàng đến cửa khẩu rất nhiều; mỗi ngày có tới 250 đến 300 xe được thông quan (tương đương hàng trăm tấn hàng, gấp ba lần so với các tháng trước- PV).

Lực lượng Biên phòng phối hợp Hải quan chủ động trao đổi với phía Trung Quốc làm thêm giờ, đến 22 giờ đêm, tạo mọi điều kiện cho chủ xe, chủ hàng qua biên một cách nhanh chóng nhất. Nhờ vậy, đến chiều tối hàng ngày, phần lớn xe hàng đã tập kết tại chợ Pò Chài (Trung Quốc).

MỚI - NÓNG