Hàng Tết 2008: Đối mặt với tăng giá

Hàng Tết 2008: Đối mặt với tăng giá
Lượng hàng hóa phục vụ Tết năm nay sẽ không thiếu nhưng ông Hoàng Thọ Xuân, Vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trong nước, Bộ Công Thương, nhận định chắc chắn giá thực phẩm tươi sống, hàng hoá phục vụ Tết sẽ ở mức cao.

Ông Chu Xuân Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Thương mại Hà Nội cho biết:

Đơn vị đã có kế hoạch dự trữ nguồn hàng, trong đó chuẩn bị 240 tấn thịt các loại, 800 tấn thực phẩm chế biến, 100 tấn rau, 200 tấn bánh mứt kẹo, 1,1 triệu chai/lon bia rượu nước ngọt các loại, 600 tấn dầu ăn, 65 tấn mì chính, 160 tấn đường, 22.500 tút thuốc lá...

Tất cả những mặt hàng này đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Theo bà Lê Thị Liên, Phó Giám đốc Cty xuất nhập khẩu Hà Nội: Công ty đã chuẩn bị 100 tỷ đồng mua 3.500 tấn gạo các loại và 200 tấn bột mì phục vụ Tết. Tổng Cty Bia-rượu - nước giải khát Hà Nội dự kiến đưa ra thị trường 115 triệu lít bia các loại, trong đó 51 triệu lít phục vụ Tết Nguyên đán 2008 (tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2007).

Dự kiến các Cty Cổ phần Bánh mứt kẹo Hải Châu, Bánh kẹo Hà Nội sẽ đưa ra thị trường 2.427 tấn bánh mứt kẹo các loại. Các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm dự kiến đưa ra thị trường 360 tấn thịt lợn, 260 tấn thịt gia cầm, 1 triệu quả trứng gà sạch trong tháng Tết.

Các trung tâm thương mại, siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội như Big C, Metro, Intimex, Fivimart... cũng đã dự trữ lượng hàng phục vụ Tết với tổng số tiền hàng lên tới 400 tỷ đồng, tăng 20% so với Tết Đinh Hợi.

Chị Trần Quỳnh Trang bán hàng tại chợ Hàng Bè than thở: Mặc dù chưa đến thời điểm tăng lương cho cán bộ công nhân viên cũng như chưa đến các ngày lễ tết nhưng trên thị trường, giá thịt lợn đã tăng lên 10.000 đồng/kg, thịt gà mổ sẵn cũng tăng từ 75.000 lên 90.000 đồng/kg, mỡ nước trước đây chỉ có giá 13.000 đồng/kg, nay đã tăng lên 22.000 đồng/kg, dầu ăn Neptune loại 5 lít tăng từ 105.000 đồng lên 120.000 đồng; đường tinh luyện xuất khẩu của Cty Mía đường Việt Nam cũng tăng từ 8.000 đồng lên 10.000 đồng/kg.

Để bình ổn giá hàng hóa tiêu dùng trong dịp Tết , Bộ Công Thương đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính có giải pháp thích hợp về tài chính để các địa phương cho doanh nghiệp vay vốn và hỗ trợ lãi suất khoảng 5 đến 6 tháng để dự trữ hàng hóa thực phẩm phục vụ Tết.

Thủ tướng  cũng đã yêu cầu Bộ Tài chính xem xét giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm và nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc để bảo đảm nguồn hàng và yêu cầu điều hành giá cả thực phẩm.

Bia chai Hà Nội cũng tăng giá từ 105.000 đồng lên 120.000 đồng/két 20 chai, bia lon Hà Nội tăng từ 135.000 đồng lên 155.000 đồng/thùng 24lon... Cứ tiếp tục đà tăng giá kiểu này thì đến Tết giá hàng chắc còn tăng mạnh.

Đại diện phía doanh nghiệp, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội cho biết: Thời gian qua, ngành thương mại Hà Nội đã tăng cường dự trữ hàng hóa nhưng số lượng hàng hóa đó vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân.

Trong dịp Tết này, Tổng Cty Thương mại Hà Nội và các đơn vị thành viên chỉ dự trữ được 240 tấn lương thực, thực phẩm, trong khi mỗi ngày tiêu thụ khoảng 300 tấn thịt lợn, 800 tấn rau và hàng nghìn tấn gạo.

Tuy nhiên, do sức tiêu thụ hàng hóa trong dịp Tết sẽ tăng thêm 30% so với lượng tiêu thụ thường nhật, trong khi đó lượng cung lại giảm sút do dịch bệnh và thiên tai.

Việc giữ ổn định giá thực phẩm từ nay đến Tết Nguyên đán 2008 là rất khó, nhất là trong khi lợn thịt bị giảm đàn do bệnh tai xanh và dịch cúm gia cầm, ngoài ra còn chịu sức ép lớn từ việc giá thức ăn gia súc tăng mạnh. Vì vậy giá hàng hóa tại Thủ đô trong dịp Tết sẽ tăng khoảng 10 - 15% so với hiện nay.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hoàng, Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội, lãnh đạo thành phố đã quyết định hỗ trợ các doanh nghiệp 200 tỷ đồng với lãi suất bằng 0 để doanh nghiệp có vốn dự trữ hàng hóa. Như vậy, hàng hóa năm nay sẽ không thiếu, sự hỗ trợ kịp thời của thành phố chắn chắn sẽ góp phần bình ổn giá vào dịp cuối năm.

Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Siêu thị Big C khẳng định: Big C Thăng Long cam kết đảm bảo giảm giá từ 1 - 10% đối với 300 mặt hàng đến cuối năm. Các mặt hàng nhạy cảm như rượu, bia, các sản phẩm thịt nguội... Big C đã trả tiền mua trước.

Số hàng hóa này được tích trữ trong kho của siêu thị nên có thể kiểm soát tốt số lượng và giá cả những mặt hàng thường biến động lớn trong dịp cuối năm. Hiện Big C đang có chương trình giảm giá phục vụ Noel và năm mới, trong đó, giảm giá 10% cho 150 mặt hàng thực phẩm tươi sống và 200 mặt hàng thực phẩm khô. 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.