Hàng trăm hộ dân bị đánh tráo giống cà chua

Hàng trăm hộ dân bị đánh tráo giống cà chua
TP - Ngày 12/7, nhiều nông dân ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết các vườn ươm đã cung cấp sai chủng loại cà chua theo đặt hàng của nhà vườn, gây thiệt hại nặng nề.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Cách đây khoảng 3 tháng, 161 hộ nông dân đặt mua hơn 1,7 triệu cây giống cà chua anna để trồng trên diện tích 53 ha. Vài tuần sau, một số hộ phát hiện cây trong vườn là cà chua nato, chứ không phải anna.

Vì nato là giống mới, chưa qua hội thảo thực nghiệm và hướng dẫn quy trình chăm sóc tại Đơn Dương, nên một số hộ ngậm ngùi phá bỏ gần 10ha, thiệt hại nhiều tỷ đồng. Hơn 40 ha cà chua nato còn lại, nông dân tiếp tục đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để chăm sóc. Nhưng mấy tháng qua, cà chua mắc nhiều loại nấm bệnh. Cà chua nato năng suất thấp, quả mềm, độ chín không đồng đều.

Lãnh đạo UBND huyện Đơn Dương xác nhận, 161 hộ nông dân đã gởi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.