Hãng xi măng lớn nhất Indonesia sắp mua thêm công ty Việt

Hãng xi măng lớn nhất Indonesia sắp mua thêm công ty Việt
Semen Indonesia (SMGR) sẽ củng cố vị thế tại Việt Nam bằng cách mua thêm một công ty địa phương, sau khi có 70% Xi măng Thăng Long năm 2012.

Giữa tuần này, Giám đốc Tài chính SMGR - Ahyanizzaman cho biết công ty sẽ dành ra 7.000-11.000 tỷ rupiah (546-857 triệu USD) để mở rộng hoạt động năm nay, trong đó có việc thâu tóm một công ty Việt Nam.

SMGR đang thực hiện thẩm tra công ty này và dự kiến hoàn tất thương vụ nửa đầu năm nay. "Họ là công ty tư nhân với 4% thị phần trong nước", Ahyanizzaman cho biết sau ĐHCĐ.

Nếu SMGR thực hiện thành công, đây sẽ là chi nhánh thứ 2 của công ty này tại Việt Nam. Trước đó, năm 2012, họ đã mua 70% Công ty Xi măng Thăng Long, hiện sản xuất 2,5 triệu tấn mỗi năm tại Việt Nam.

Ahyanizzaman cho biết họ sẽ vay tới 1.000 tỷ rupiah để hỗ trợ kế hoạch mở rộng ra quốc tế. Chủ tịch SMGR - Suparni cho biết đây là một phần chiến lược tận dụng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). "Hoạt động trong nước và khu vực sẽ không thể tách rời sau khi AEC hoàn tất. Vì vậy, chúng tôi muốn hợp lực tất cả các bộ phận hiện tại", Suparni cho biết.

Suparni dự báo doanh thu công ty quý III và quý IV sẽ tăng trưởng mạnh. Qúy I năm nay, doanh thu của họ chỉ tăng 1,8%. "Chúng tôi có kế hoạch xuất khẩu 150.000-200.000 tấn nửa đầu năm. Đến nửa cuối, xuất khẩu sẽ giảm sút do nhu cầu nội địa thường đạt đỉnh", Suparni cho biết.

SMGR thành lập năm 1957 và là hãng xi măng lớn nhất nước. Năm 1991, công ty niêm yết cổ phiếu trên Sàn chứng khoán Jakarta và Sàn chứng khoán Surabaya. Họ cũng là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên có mặt trên sàn chứng khoán nước này.

Theo Theo Jakarta Post/ VnExpress
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.