Hành tây Đà Lạt bị đổ bỏ hàng loạt

TP - Nhiều kho chứa hành tây ở Đà Lạt đang bốc mùi hôi do số lượng củ bị thối quá lớn. Số hành này được thu hoạch vào thời điểm mưa kéo dài bất thường (suốt 25 ngày) khiến củ hành bị ướt, khi trữ trong kho thì nhanh chóng bị thối, tỉ lệ hao hụt lên đến khoảng 30%.

Một số chủ kho hàng phải thuê xe múc tới xúc hành tây đi đổ vì bị hư hỏng quá nhiều.

Đối với lượng hành tây chưa bị thối, đa số bị ra rễ trắng, vỏ có màu đen bầm nên khó tiêu thụ, không cạnh tranh nổi với hành tây Trung Quốc giá rẻ, mẫu mã đẹp.

Thị trường nội địa ế ẩm, còn việc xuất khẩu sang Campuchia cũng gặp khó do phải cạnh tranh khốc liệt với hành tây Trung Quốc. Trong tình hình đó và với giá bán từ 4.600 - 5.000 đồng/kg, nhà vườn Đà Lạt và nhiều thương lái bị lỗ nặng.

MỚI - NÓNG