Hành trang bước vào hội nhập của lao động trẻ

Sinh viên – đối tượng chính trong chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Sinh viên – đối tượng chính trong chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Một cộng đồng kinh tế ASEAN không có biên giới, thống nhất làm một dự kiến được thành lập vào cuối năm nay đang mở ra nhiều cơ hội cho lực lượng lao động trẻ Việt Nam nhưng cũng đặt ra không ít thách thức

Cơ hội và thách thức

Cộng đồng kinh tế ASEAN ( AEC) dự kiến sẽ được thành lập vào cuối năm 2015 với mục đích nhằm tạo dựng một thị trường thống nhất cho các quốc gia thành viên ASEAN, thúc đẩy dòng chu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động có tay nghề trong ASEAN. Cộng đồng Kinh tế ASEAN được kỳ vọng là cộng đồng năng động, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu với GDP bình quân hằng năm ước đạt 2.000 tỷ USD và sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới. Khi tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN, theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), kinh tế Việt nam có cơ hội tăng trưởng thêm 14,5% vào năm 2025.

AEC bao gồm 10 quốc gia với dân số hơn 620 triệu người, trong đó 300 triệu người tham gia lực lượng lao động. Ba quốc gia có số lao động chiếm tỷ trọng hơn 70% là Indonesia (40%), Philippines (16%) và Việt Nam (15%). Lực lượng lao động này khi được “giải phóng”, được tự do di chuyển trong thị trường chung sẽ là nhân tố cơ bản để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước thành viên AEC.

Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), khi tham gia AEC, số việc làm của Việt Nam sẽ tăng lên 14,5% vào năm 2025. Tuy nhiên, theo PGS, TS. Mạc Văn Tiến, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề cho biết, chất lượng và cơ cấu lao động vẫn còn nhiều bất cập so với yêu cầu phát triển và hội nhập, đây cũng là một trong những “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển.

PGS- TS Mạc Văn Tiến cũng cho chỉ ra :”Nguyên nhân chủ yếu của hiện trạng chất lượng nguồn nhân lực thấp là do công tác đào tạo hiện nay chưa phù hợp, chất lượng đào tạo còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu sử dụng nhân lực và nhu cầu của người học, chưa theo kịp sự chuyển biến của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng, giữa dạy chữ với dạy người, dạy nghề,..”

Doanh nghiệp chung tay với chính phủ để cùng phát triển

Trước thách thức đó, Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào Tạo Bùi Văn Ga cho biết : “ Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện trong bối cảnh hội nhập với quốc tế nên chúng ta cần chuẩn năng lực và chuẩn kiến thức. Bộ GD & ĐT đã phối hợp với Bộ Lao Động , Thương binh và xã hội xây dựng khung trình độ quốc gia tương thích với khung năng lực các nước ASEAN, gọi là khung tham chiếu ASEAN.”

Hành trang bước vào hội nhập của lao động trẻ ảnh 1

Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Bùi Văn Ga chia sẻ đầy tâm huyết với sinh viên trường Đại học Đà Nẵng trong Hội thảo phát động cuộc thi MOSWC 2015 ở khu vực này

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết Bộ DG & ĐT đang xây dựng dự thảo khung năng lực và đã xây dựng chuẩn kiến thức tối thiểu mà sinh viên đạt được ở bậc học đại học, trong đó chuẩn tin học và ngoại ngữ là hai công cụ toàn cầu đã được chuẩn hóa rất chặt chẽ. Để đạt các em SV đạt chuẩn đầu ra trong năm sắp tới thì kiến thức Tin học và Ngoại ngữ là yêu cầu bắt buộc đối với các em để các em có thể tìm kiếm việc làm không chỉ ở Việt Nam, mà còn trong cộng đồng kinh tế các nước ASEAN.

Trong bối cảnh này, cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới 2015 với sự tham gia đồng tổ chức của những cơ quan và đơn vị hàng đầu cả nước về cả chuyên môn và quy mô, gồm Bộ Giáo dục Đào tạo, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) , Báo Tuổi trẻ và IIG Việt Nam đã nhận được sự đánh giá cao của cả xã hội. Bước qua giai đoạn phát động trên toàn quốc, cuộc thi MOSWC 2015 càng khẳng định được tính thực tiễn và cần thiết đối với chiến lược nâng cao chất lượng lao động trẻ đang trở nên rất cấp thiết.

Trong một hội thảo phát động tại Đà Nẵng, Thứ Bùi Văn Ga chia sẻ đầy tâm huyết : “Cuộc thi sẽ giúp các em học sinh tiếp cận được với sự phát triển của Công nghệ thông tin thế giới và giúp các Trường điều chỉnh chương trình dạy học của mình cho phù hợp . Các nhà tuyển dụng quốc tế cũng có sự so sánh, đánh giá, nhìn nhận khách quan hơn về năng lực của sinh viên Việt Nam so với sinh viên thế giới. Đó là ý nghĩa rất thiết thực với cuộc thi này và là lí do để Bộ GD& ĐT đồng hành cùng cuộc thi.”

Hành trang bước vào hội nhập của lao động trẻ ảnh 2

Cuộc thi MOSWC 2015 nhận được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Bộ GD & ĐT , Ban Giám hiệu và sinh viên trường Đại học CNTT & Truyền thông Thái Nguyên

Là một doanh nghiệp năng động, quyết liệt trên con đường hiện thực hóa các khát vọng vươn cao, vươn xa, quyết định trở thành nhà đồng tổ chức cuộc thi MOSWC 2015 của Viettel sau 4 năm chỉ là nhà tài trợ đã nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo ngành giáo dục và cả xã hội.

Một chuyên gia trong lĩnh vực lao động cho rằng , công cuộc nâng cao chất lượng nguồn nhân sự của Việt Nam cần sự chung tay của các doanh nghiệp lớn thì mới có thể thúc đẩy nhanh và hiệu quả.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...