Hậu duệ nhà Lý từ Hàn Quốc về đầu tư tại VN

Hậu duệ nhà Lý từ Hàn Quốc về đầu tư tại VN
Tập đoàn tài chính Hàn Quốc Golden Bridge do ông Lý Tường Tuấn - hậu duệ Vua Lý Thái Tổ làm chủ tịch - hôm 22.9 chính thức thông báo thành lập công ty để bắt đầu kinh doanh và đầu tư tại VN.

"Là con cháu Vua Lý Thái Tổ tôi xin đóng góp hết sức mình cho sự phát triển toàn diện giữa 2 quốc gia VN và Hàn quốc" - ông Lý Tường Tuấn phát biểu tại lễ khai trương Công ty Cầu Vàng (Golden Bridge) tại Hà Nội.

Nhân dịp khai trương công ty tại VN - nơi ông Lý Tường Tuấn gọi là Tổ quốc của mình - ông Tuấn đã cất công đưa 150 nhân viên của Tập đoàn Cầu Vàng từ Hàn Quốc sang VN, để cho họ "thấy được những thành tựu và tiềm năng mà quê cha đất tổ của tôi có được" - ông Tuấn tâm sự.

Golden Bridge hiện là một trong những công ty hàng đầu tại Hàn Quốc trong lĩnh vực tái cơ cấu: Doanh nghiệp, tài chính, công cộng.

Ông Lý Tường Tuấn cho biết, Golden Bridge muốn được hỗ trợ và tham gia vào một loạt các nghiệp vụ trong quá trình phát triển kinh tế của VN như việc hiện đại hóa doanh nghiệp nhà nước.

Ông Tuấn cho hay, công ty của ông cũng sẽ tham gia vào quá trình thu hút đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết cho sự phát triển về nhà ở và bất động sản, đồng thời Golden Bridge sẽ tiếp tục tiến hành đầu tư mạo hiểm nhằm tập trung nguồn vốn và kỹ thuật về công nghệ thông tin đã được kiểm chứng và công nhận bởi cộng đồng quốc tế của Hàn Quốc vào VN.

TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN - hy vọng, Golden Bridge sẽ trở thành "cây cầu vàng" nối liền giữa 2 quốc gia Hàn Quốc và VN.

Theo Chiến Thắng
Lao động

MỚI - NÓNG