Hậu Giang: Nhân giống chó Phú Quốc

Hậu Giang: Nhân giống chó Phú Quốc
TP - Giống chó Phú Quốc có xoáy trên lưng là loài quý hiếm. Ước tính, ở đảo Phú Quốc, Kiên Giang còn hơn 10.000 con chó được nuôi trong dân, trong đó giống chó có xoáy trên lưng chiếm hơn 40%.

Nhưng do không có chiến lược bảo vệ nên đang có nguy cơ suy giảm. Trại Thực nghiệm chó Phú Quốc do kỹ sư Vương Văn Sự  thành lập tháng 10/2003 tại ấp Phú Khởi ( xã Thạnh Hòa, TX Tân Hiệp) nhằm bảo tồn nguồn gien loài chó Phú Quốc và nhân giống chó có xoáy trên lưng.

Việc vận chuyển đàn chó giống từ đảo Phú Quốc về nuôi dưỡng và nhân giống trong gần 3 năm qua bước đầu thành công.

Đến nay, đàn chó Phú Quốc của trại khoảng 100 con, trong đó có 50 con chó cái đang sinh sản. Nhờ được chăm sóc kỹ và tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ nên tỷ lệ hao hụt đàn chó Phú Quốc nuôi tại trại chỉ chừng 20%.

Việc tiêm vaccine phòng bệnh được coi trọng để giúp chó phát triển hoàn chỉnh hệ thống miễn dịch. Tất cả chó giống nuôi 3 tháng tuổi khi xuất bán khỏi trại đều được tiêm vaccine phòng các loại bệnh hay gặp, người nuôi chỉ phải tiêm nhắc lại lần hai sau 12 tháng ở các trạm thú y.

Đàn chó Phú Quốc của trại đang nuôi để nhân giống có bốn màu. Đã có trên 65 con chó đực xuất bán với giá 1,5 triệu đồng/con. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.