Hoa hồng Đà Lạt tăng giá mạnh sát dịp 20/10

Hoa hồng Đà Lạt hút hàng dịp 20/10
Hoa hồng Đà Lạt hút hàng dịp 20/10
TPO - Những ngày gần đây giá hoa hồng đã tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Hầu hết các nhà vườn ở Đà Lạt không còn hoa để bán; các vựa hoa, cửa hàng đều khan hiếm hoa hồng.

Ở các làng hoa hồng nổi tiếng ở Đà lạt như Vạn Thành, Hà Đông, Thái Phiên, An Sơn..., hoa hồng gần như đã được thu hoạch trắng với giá hồng nhung lên tới 4.000 đồng/cành; hoa hồng các màu trắng, hồng, vàng, cánh sen… từ 2.500 - 3.000 đồng/cành, cao gấp 3 lần so với ngày thường.

Phần lớn hoa hồng Đà Lạt được các chủ vựa đặt mua từ vài tuần trước để đưa đi tiêu thụ tại Hà Nội, TP HCM, Nha Trang, Đà Nẵng...

Bà Nguyễn Quỳnh Hương, làng hoa Vạn Thành (Phường 5) cho biết nguyên nhân giá hoa hồng tăng cao là do nhiều vùng trồng hoa hồng của Đà Lạt bị dịch bệnh; một số vườn hồng đã già cỗi nên phải trồng lại hoặc chuyển sang trồng các loại cây khác khiến sản lượng giảm.

Hoa hồng Đà Lạt tăng giá mạnh sát dịp 20/10 ảnh 1 hiện nhiều vựa hoa vắng bóng hoa hồng

Diện tích và sản lượng bị sụt giảm đáng kể đã khiến giá hoa hồng tăng mạnh và giữ ở mức cao trong dịp lễ 20/10 năm nay.

Các loại hoa khác cũng tăng từ gấp rưỡi đến gấp đôi so với ngày thường. Hiện cẩm chướng có giá từ 1.100 – 2200 đồng/cành, hoa đồng tiền 2.200 đồng, cẩm tú cầu trên 5.000/cành, hoa sa lem 40.000 đồng/bó…

Hoa hồng Đà Lạt tăng giá mạnh sát dịp 20/10 ảnh 2 Hoa cẩm chướng cũng hút hàng
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.