Hoa hồng đỏ Đà Lạt giá tăng vọt trước ngày Valentin

Hoa hồng Đà Lạt.
Hoa hồng Đà Lạt.
TPO - Ngày 9/2, một số nhà vườn ở Vạn Thành (làng hoa hồng lớn nhất thành phố Đà Lạt) và làng hoa An Sơn cho biết càng đến gần Lễ Tình nhân ( Valentin), giá hoa càng tăng cao, đặc biệt là hoa hồng đỏ.

Hiện loại hoa này được thương lái mua tại vườn với giá từ 5.000 đến 5.500 đồng/cành, cao gấp 3 lần so với ngày thường.

Các loại hoa hồng khác như hồng vàng, hồng trắng, cánh sen… có giá từ 2.500-3.000 đồng/cành, chỉ tăng vài trăm đồng mỗi cành.

Nguyên nhân, thời tiết giá lạnh kéo dài khiến hoa hồng nở chậm.

“Trong vài ngày tới, khi vào giai đoạn cao điểm đóng hoa đi TPHCM và các tỉnh thành khác, giá hoa hồng sẽ tiếp tục tăng, dự kiến có thể lên đến 7.000 - 8.000 đồng/bông”, chị Nguyễn Ánh Tuyết (làng hoa Vạn Thành, Phường 5) cho biết.

Hoa hồng đỏ Đà Lạt giá tăng vọt trước ngày Valentin ảnh 1

Hoa hồng đỏ bị giảm sản lượng, giá tăng vọt.

Hiện một số vựa hoa đã phải từ chối nhiều đơn đặt hàng do nhu cầu tiêu thụ hoa hồng trong dịp Lễ Tình nhân tăng cao trong khi sản lượng thu hoạch bị sụt giảm khoảng 50%.

MỚI - NÓNG