Hoa hồng Ðà Lạt tăng giá kỷ lục dịp lễ 8/3

TP - Những ngày cận kề dịp lễ 8/3, hoa hồng nhung Đà Lạt được mua tại vườn với mức giá cao kỷ lục (từ 6.000 đồng- 7.000 đồng/cành), hoa hồng các màu khác trên dưới 5.000 đồng/cành, tăng gấp 3 lần so với ngày thường.

Không chỉ các làng hoa hồng ở Đà Lạt (như Vạn Thành, An Sơn, Hà Đông…),  những vườn hoa ở thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương), vùng giáp ranh với Đà Lạt cũng trúng giá vụ hoa hồng 8/3.

Bà Nguyễn Thị Diệu Hương (làng hoa Vạn Thành, Phường 5) cho biết  hoa hồng ở đây luôn được ưa chuộng, giá tăng cao trong dịp lễ, Tết nhờ mang thương hiệu nổi tiếng “Đà Lạt”. Nhờ ưu thế về đất đai, khí hậu và kinh nghiệm trồng hoa lâu đời của nhà nông nên hoa hồng Đà Lạt có chất lượng khá đều và đẹp hơn nhiều địa phương khác.

Thời tiết sau Tết lạnh hơn những năm trước, nên sản lượng hoa bị sụt giảm. Nhà vườn không đáp ứng đủ nhu cầu gom hoa của thương lái nên giá tăng cao.

MỚI - NÓNG