Hoa quả miền Bắc không phải vào Nam chiếu xạ

Hoa quả miền Bắc không phải vào Nam chiếu xạ
TP - Trung tâm chiếu xạ Hà Nội vừa nâng cấp, đưa vào cung cấp dịch vụ chiếu xạ kiểm dịch hoa quả tươi xuất khẩu. Như thế, vải thiều, nhãn và nhiều loại hoa quả của miền Bắc sẽ không phải “Nam tiến” để chiếu xạ trước khi xuất khẩu.

Ông Đặng Quang Thiệu, Giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội cho biết, trung tâm có khả năng thực hiện chiếu xạ hoa quả tươi với công suất từ 25 đến 30 tấn/ngày. Ước tính, chi phí chiếu xạ 1 kg hoa quả khoảng 6 nghìn đồng.

Từ cuối năm 2014, các thị trường Mỹ, Australia đã mở cửa cho một số sản phẩm hoa quả tại phía Bắc như vải, nhãn. Các thị trường này yêu cầu bắt buộc vải, nhãn phải được chiếu xạ để giải quyết triệt để vấn đề nhiễm khuẩn, dịch bệnh. Tuy nhiên, tại Việt Nam mới chỉ có một vài trung tâm tại TP Hồ Chí Minh có dây chuyền chiếu xạ đáp ứng các tiêu chuẩn của nước ngoài. Vì vậy, các lô vải thiều xuất khẩu sang Mỹ vừa qua đều từ miền Bắc chuyển vào miền Nam để chiếu xạ trước khi xuất khẩu sang Mỹ làm chi phí bị đội lên.

MỚI - NÓNG