Hoa tươi tăng giá, bán chạy dịp APEC

Hoa tươi tăng giá, bán chạy dịp APEC
Tại Hà Nội, thị trường hoa tươi cao cấp đã “nóng” ngay khi Hội nghị APEC 14 khai mạc do nhu cầu hoa phục vụ hội nghị này tăng cao. Mặt khác, giá hoa tươi cũng rục rịch tăng do sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Hoa tươi tăng giá, bán chạy dịp APEC ảnh 1
Ảnh : thegioihoatuoi.com

Công ty Dalat Hasfarm- chuyên cung cấp các loại hoa tươi cao cấp Đà Lạt đã tăng lượng cung ứng lên 30% riêng cho thị trường Hà Nội để phục vụ Hội nghị APEC 14. Đây cũng là một nguyên nhân góp phần đưa giá một số loại hoa tươi tại Đà Lạt tăng so với tuần trước.

Riêng hoa hồng loại đẹp đã tăng gấp đôi, từ 1.000đ lên 2.000đ/cành, cẩm chướng từ 800đ lên 1.500đ/cành, hoa đồng tiền từ 1.000đ lên 1.500đ/cành. Một số cửa hàng hoa cao cấp ở Hà Nội cho biết, họ đã nhận được các hợp đồng cung cấp hoa tuơi, bó hoa, lẵng hoa, hoa trang trí cho các trung tâm hội nghị, khách sạn, nhà hàng với giá khá cao. Do vậy, lượng hoa được nhập về nhiều hơn ngày thường, chọn lọc kỹ hơn và chỉ để tập trung phục vụ cho Hội nghị APEC 14.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty hoa Đà Lạt Hasfarm (Quận 3), giá hoa hồng, cẩm chướng, lyly bán sỉ cũng tăng vọt do nguồn cung giảm đi trong khi nhu cầu nhích lên: hoa hồng màu xanh lá, song hỷ 5.000đ đến 6.000đ/cành; cẩm chướng 2.500đ đến 3.000đ/cành, tăng thêm từ 500đ đến 1.000đ/cành.

Do hoa tươi còn được tập trung cung cấp cho Hội nghị APEC 14 kéo dài trong 1 tuần lễ, đây cũng là thời điểm ngày Nhà giáo Việt Nam nên nhiều người dự báo giá hoa tươi sẽ còn tăng mạnh trong 2 tuần tới.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.