Hôm nay (4/2), ký TPP tại New Zealand

Hôm nay (4/2), ký TPP tại New Zealand
TP - Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) dự kiến được các bộ trưởng thương mại 12 nước thành viên ký kết vào 11h30 (giờ địa phương) ngày 4/2 tại thành phố Auckland của New Zealand. 

 Sau lễ ký, 12 nước thành viên sẽ bước sang giai đoạn phê chuẩn và sẽ có 2 năm để hoàn thành trước khi hiệp định này có hiệu lực. TPP phải được phê chuẩn cả gói như đã đàm phán, nghĩa là chính phủ và quốc hội các nước thành viên không được thay đổi gì.

Thủ tướng New Zealand John Key cho rằng, TPP sẽ vẫn được ký kết như kế hoạch, dù báo chí đưa tin Mỹ sẽ đòi thay đổi điều kiện liên quan các loại thuốc thế hệ mới. 

Giám đốc tổ chức Public Citizen Global Trade Watch, bà Lori Wallach, nói rằng, Đại diện Thương mại Mỹ Mike Froman đang chịu áp lực từ phe Cộng hòa về việc phải kéo dài thời gian bảo hộ các loại thuốc độc quyền từ 5 năm như đã đồng thuận lên 8 năm. 

Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd McClay nói rằng, thời gian bảo hộ đã được nhất trí và nước này không muốn xem xét lại, Đài phát thanh New Zealand hôm qua đưa tin.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.