Hơn 10.000 tỷ đồng hỗ trợ chăn nuôi

TP - Hơn 10 nghìn tỷ đồng tập trung cho chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2014-2020. Đây là con số dự kiến theo dự thảo quyết định của Thủ tướng về hỗ trợ chăn nuôi nông hộ, do Bộ NN&PTNT soạn thảo, hơn 2 năm qua vẫn chưa “chốt” được.

Tại buổi lấy ý kiến một số địa phương, ban ngành về dự thảo quyết định trên ngày 13/3, Cục Chăn nuôi cho biết: Đối tượng hưởng chính sách là chăn nuôi nông hộ, dưới mức trang trại (doanh thu 1 tỷ đồng/năm).

Các hộ chăn nuôi gia công cho các tập đoàn, Cty không được hưởng chính sách trên. Theo đó, các hộ nuôi sẽ được hỗ trợ một lần mua lợn nái (1 triệu đồng/lần), một lần mua lợn đực giống (2 triệu đồng/lần); hỗ trợ 100% lãi suất trong 24 tháng với hộ nuôi gia cầm giống thường xuyên 200 con trở lên và bò cái giống hướng sữa; hỗ trợ 5 triệu đồng/con với bò đực, 8 triệu đồng/con trâu đực giống... Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách T.Ư và địa phương.

Ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Chăn nuôi cho biết, hiện cả nước có khoảng 12 triệu hộ chăn nuôi. Với chính sách trên, sẽ mất khoảng hơn 10.000 tỷ đồng trong vòng 7 năm (2014-2020). “Một năm ngân sách các địa phương chi ra khoảng từ 2-3 nghìn tỷ đồng, chúng tôi cho là không lớn so với một lực lượng chăn nuôi rất lớn trên cả nước như hiện nay. Các địa phương cũng sẽ cân đối được để hỗ trợ cho nội dung này”- ông Vân nói.

Viện trưởng Chăn nuôi Quốc gia, ông Nguyễn Thanh Sơn cho rằng, không nên để tất cả các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đều được hỗ trợ chính sách này. 

“Nếu làm như vậy, vô hình trung khuyến khích chăn nuôi nhỏ lẻ, ngược lại với chỉ đạo của bộ, Chính phủ. Hộ được hưởng chính sách này, phải nằm trong vùng được địa phương cho phép phát triển chăn nuôi, nuôi có quy mô nhất định, còn nhỏ lẻ khó tham gia. Đồng thời, các hộ trên phải cam kết, thực hiện các điều kiện đặt ra của cơ quan quản lý”- ông Sơn nói.

MỚI - NÓNG