Hơn 1.345 tỷ đồng xây nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng

Hơn 1.345 tỷ đồng xây nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng
TP - Hôm qua, 24/12, Cụm Cảng Hàng không miền Trung (HKMT) đã làm lễ khởi công xây dựng nhà ga hành khách Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Đây là công trình được đầu tư quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Cụm cảng HKMT, thay thế hoàn toàn nhà ga hành khách cũ, với tổng số vốn đầu tư trên 1.345 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và vốn do Cụm cảng HKMT vay.

Công trình có diện tích xây dựng 14.400m2, diện tích sử dụng 36.600m2, với quy mô gồm 4 tầng (1 tầng hầm), diện tích từng khu vực chức năng đủ tiêu chuẩn phục vụ 4 triệu khách/năm.

Ngoài ra, những hạng mục quan trọng khác như: đường ô tô, cầu vượt, tường rào, sân đậu ô tô, 4 ống lồng dẫn khách, 6 thang cuốn, 11 thang máy... đều đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tại lễ khởi công, ông Hoàng Thành – Tổng GĐ Cụm cảng HKMT khẳng định: “Việc xây dựng nhà ga hành khách mới với quy mô hiện đại sẽ cho phép Cụm cảng HKMT đủ điều kiện phục vụ hành khách một cách tốt nhất, theo tiêu chuẩn quốc tế”.

Được biết, công trình do các nhà thầu: Liên doanh tập đoàn Louis Grooup, NACO; Liên doanh Wilbur Smith Associates (Hoa Kỳ); Cty Tư vấn Thiết kế hàng không Pari (ADPi – CH Pháp) và Cty Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không (Bộ Quốc phòng)... thi công.

Dự kiến đến hết quý I năm 2010, nhà ga sẽ đưa vào khai thác, sử dụng.                                   

MỚI - NÓNG