Hơn 2 triệu đồng một con búp bê biết ăn, đi vệ sinh

Sản phẩm búp bê tương tác từ châu Âu có giá bán tại Việt Nam 1,2 - 2,8 triệu đồng/bộ tùy loại. Thức ăn, bỉm của búp bê được bán riêng, với giá khoảng 550.000 đồng/bộ.
Sản phẩm búp bê tương tác từ châu Âu có giá bán tại Việt Nam 1,2 - 2,8 triệu đồng/bộ tùy loại. Thức ăn, bỉm của búp bê được bán riêng, với giá khoảng 550.000 đồng/bộ.
Dòng búp bê cao cấp châu Âu biết ăn, đi vệ sinh và thể hiện trạng thái như buồn ngủ, sốt, ốm… có giá bán tại Việt Nam từ 1 - 2,8 triệu đồng được nhiều khách đặt mua.

Gần đây, nhiều phụ huynh chia sẻ thông tin về loại búp bê biết ăn, khóc, đi vệ sinh. Loại đồ chơi này có xuất xứ châu Âu, bán với giá hàng triệu đồng/bộ sản phẩm. Một nhóm phụ huynh tại Hà Nội còn rủ nhau đăng ký mua chung đơn hàng để có được loại búp bê nói trên với giá buôn và chia sẻ phí xách tay, vận chuyển khá cao từ nước ngoài về.

Anh Lê Trung Quân (Thái Hà, Hà Nội) cho biết, tuy giá mỗi bộ đồ chơi này rẻ nhất cũng 1,2 triệu đồng nhưng "đáng đồng tiền, bát gạo", bởi theo anh, búp bê tương tác này sẽ giúp con anh phát triển trí não, tình yêu thương và tính độc lập. Anh Quân cũng cho biết, nhiều bố mẹ muốn tiết kiệm đã mua hàng nhái từ Trung Quốc với giá chỉ bằng số lẻ chi phí của sản phẩm chính hãng.

Búp bê tương tác là sản phẩm đồ chơi cao cấp dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Một bộ đầy đủ của loại đồ chơi bao gồm 1 búp bê và các phụ kiện đi kèm như quần, áo, yếm, thức ăn thật (một loại bột pha được ra thành cháo hoặc sinh tố), bình uống sữa, muỗng và bỉm thật. Các bé có thể cho búp bê ăn cháo, uống nước rồi chờ tới lúc búp bê tiểu tiện, đại tiện thì thay bỉm.

Khi búp bê buồn ngủ hoặc ốm, sốt cũng sẽ có những biểu hiện trạng thái tương ứng như khóc, phát ra tiếng nói hoặc thay đổi màu da. Chính nhờ những tính năng đặc biệt này, dòng búp bê cao cấp nói trên đồng thời cũng là công cụ trợ giảng đắc lực trong các khóa đào tạo tiền sinh sản cho những ông bố, bà mẹ tương lai tại nhiều nước trên thế giới.

Năm 2012, một địa chỉ bán đồ chơi trẻ em tại TP.HCM bắt đầu rao nhận đặt hàng các sản phẩm búp bê tương tác xách tay từ Anh và Tây Ban Nha về Việt Nam, với giá 1,1 - 2,5 triệu đồng/bộ đồ chơi. Riêng các sản phẩm phục vụ việc ăn, tiểu tiện hàng ngày của búp bê như bột pha cháo hay bỉm cũng được bán riêng, với giá khoảng 200.000 - 550.000 đồng.

Chủ shop cho biết, thời gian đầu, tuy có rất nhiều khách hàng tò mò hỏi về loại búp bê biết ăn, đi vệ sinh, “nói” được tới 30 câu thoại, và thể hiện một số trạng thái như sốt, ho, buồn ngủ… Nhưng do giá bán quá cao nên lượng hàng tiêu thụ rất hạn chế.

Tuy nhiên, từ giữa năm 2013 đến nay, mặt hàng này được các phụ huynh đặt mua ngày càng nhiều. Có ngày, chị bán được tới 5 - 6 búp bê, doanh thu khoảng 10 triệu đồng. Chủ cửa hàng cũng cho biết, vì là hàng chuẩn, có giá niêm yết trên website của hãng nên lời lãi thu về không lớn, thậm chí thấp hơn nhiều các mặt hàng có mức giá trung bình và dễ nhập khẩu khác.

Tại Hà Nội, loại búp bê này trên cũng được rao bán ở một số shop đồ chơi trong nội thành và các địa chỉ chuyên hàng xách tay từ đầu năm 2013. Chị Nguyễn Khánh Huyền (Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội) bắt đầu bán loại búp bê này từ tháng 11/2013 với giá 1,15 đến gần 2,9 triệu đồng/con. Chị Huyền cho biết, gần 1 năm nay, các mức giá không hề thay đổi, số lượng khách mua hàng lúc đầu khá đông, song khoảng 3 tháng gần đây, lượng khách hỏi mua búp bê xịn giảm hẳn, do đã xuất hiện hàng từ Trung Quốc. Các sản phẩm Trung Quốc có chức năng tương đương, mẫu mã kém đẹp hơn nhưng chi phí chỉ bằng số lẻ của búp bê chính hãng.

Tại một số cửa hàng đồ chơi trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), hiện dòng sản phẩm búp bê này cũng đã có sản phẩm từ Trung Quốc với giá bán chỉ bằng 1/5 hàng châu Âu, khoảng 250.000 - 275.000 đồng/ búp bê sơ sinh và 350.000 - 380.000 đồng/búp bê lớn. Tuy nhiên, sản phẩm có xuất xứ Trung Quốc có kích thước nhỏ hơn, búp bê trông kém sinh động hơn và cũng ít chức năng hơn. Những sản phẩm đi kèm như thìa, thức ăn, nước uống và bỉm cũng được bán tách rời dành cho các khách hàng có nhu cầu mua thêm.

Hơn 2 triệu đồng một con búp bê biết ăn, đi vệ sinh ảnh 1

Loại hàng tương tự xuất xứ Trung Quốc bán tại một số cửa hàng đồ chơi trên phố Kim Mã có giá 250.000 - 380.000 đồng/bộ tùy loại. Ảnh: Diệp Sa.

Chị Lại Tuyết Nhung (Cầu Giấy, Hà Nội) đã tìm hiểu về “búp bê biết đi vệ sinh” từ lâu, nhưng do giá hàng chính hãng quá cao, lại không có tại các địa chỉ cho thuê đồ chơi nên chị Nhung tìm mua loại hàng tương tự của Trung Quốc làm quà cho cô con gái 5 tuổi.

Chị chia sẻ: “Loại búp bê tương tác này giúp các con kích thích khả năng tưởng tượng và sáng tạo, rèn luyện cho con tính cách biết yêu thương và chăm sóc người thân. Tôi cũng không rõ sản phẩm của Trung Quốc có tác hại gì không, nhưng từ trước tới nay đồ chơi Trung Quốc tràn ngập thị trường nên không biết thế nào. Tuy nhiên đúng là so với loại búp bê xách tay từ Anh tôi tìm hiểu trên mạng, thì con búp bê này xấu hơn nhiều và lúc mới mở hộp ra có mùi nhựa khá nồng”.

Chủ một cửa hàng đồ chơi trên phố Hàng Mã cho biết, hiện cửa hàng chị chỉ có 2 mẫu búp bê loại này. Không quá đẹp nhưng vì là sản phẩm ăn theo mặt hàng đang sốt nên hàng bán khá chạy. Cách đây 10 ngày, chị nhập về 20 bộ đến giờ, cửa hàng chỉ còn 2 bộ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).