Hơn 20 triệu USD cho du lịch tiểu vùng sông Mê Kông

Hơn 20 triệu USD cho du lịch tiểu vùng sông Mê Kông
TP - Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tiếp tục tài trợ giai đoạn II về phát triển du lịch bền vững cho 5 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Quảng Bình, Bắc Kạn, Cao Bằng với tổng vốn ban đầu hơn 20 triệu USD trong thời gian 5 năm (2008-2013).

Ông Nguyễn Huy-Trưởng BQL các Khu du lịch tỉnh Quảng Trị (kiêm Giám đốc Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông của tỉnh này), cho biết: Sau khi kết thúc giai đoạn I của Dự án Du lịch Mê Kông cho 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang về phát triển du lịch cộng đồng mang lại hiệu quả tích cực, từ tháng 5 này, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tiếp tục tài trợ giai đoạn II về phát triển du lịch bền vững cho 5 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Quảng Bình, Bắc Kạn, Cao Bằng với tổng vốn ban đầu hơn 20 triệu USD trong thời gian 5 năm (2008-2013).

Tỉnh Quảng Trị được tài trợ 1,698 triệu USD, trong đó dành cho xóa đói, giảm nghèo là 425.000 USD và du lịch trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây 1,211 triệu USD.

ADB còn tài trợ 1,7 triệu USD cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng của Dự án du lịch bền vững sinh thái biển Cửa Việt-Cửa Tùng ở Quảng Trị.

Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông nằm trong lộ trình thực hiện chiến lược phát triển chung của 6 nước tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) do ADB tài trợ, nhưng chủ yếu dành cho 2 nước Việt Nam và Lào nhằm phát huy lợi thế giao thông thuận lợi của hành lang kinh tế Đông-Tây, khai thác tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, phát triển thương mại, du lịch và xóa đói giảm nghèo...

MỚI - NÓNG