Hơn 664.000 USD một chỗ đỗ xe tại Hong Kong

Mỗi m2 chỗ đỗ xe tại Hong Kong có giá lên tới 39.000 USD. Ảnh: Daily Herald
Mỗi m2 chỗ đỗ xe tại Hong Kong có giá lên tới 39.000 USD. Ảnh: Daily Herald
Giá một chỗ đỗ xe tại Hong Kong (Trung Quốc) có thể cao gần gấp đôi giá một căn hộ.

Theo trang Ming Pao, một chỗ đỗ xe rộng khoảng hơn 17m2 tại Hong Kong vừa được bán với giá kỷ lục 664.300 USD, tương đương khoảng 39.000 USD mỗi m2 hồi tháng trước.

Tại đặc khu hành chính này, giá cho một chỗ đỗ ô tô còn có thể cao hơn nhiều so với nhà ở. Một căn hộ rộng gần 27m2 tại khu Sha Tin có giá khoảng 538.000 USD, theo số liệu tháng Tư của Centaline Property.

Giá bất động sản Hong Kong vẫn tăng mạnh bất chấp các nỗ lực hạ nhiệt thị trường của chính quyền. 2 nhà phân tích của Patrick Wong và Francis Chan tại Bloomberg Intelligence cho rằng việc đặc khu áp dụng mức thuế cao với nhà ở đã kích thích nhu cầu mua bất động sản như văn phòng và chỗ đỗ xe của các nhà đầu tư. Công ty Henderson Land Development đã thiết lập một kỷ lục trước đó khi mua toàn bộ bãi đỗ xe của chung cư Upton với mức giá hơn 2,9 tỷ USD.

Bất động sản Hong Kong có giá cao hàng đầu thế giới do lãi suất thấp, tình trạng thiếu nhà ở và nhu cầu từ Trung Quốc. Giá nhà đất tại đây tăng không ngừng suốt 5 năm qua đang đẩy nhiều người nghèo phải sống trong những căn nhà nhỏ như chiếc quan tài, còn gọi là "nhà hòm".

Ngoài ra, Hong Kong cũng nổi tiếng với các không gian sống đắt tiền. Thành phố này đứng đầu danh sách những thành phố khó để sở hữu bất động sản nhất trên thế giới trong 7 năm liền.

Theo số liệu của Demographia, người Hong Kong có thu nhập trung bình mất 18 năm để mua nhà. Trong khi, thời gian tại Sydney (Australia) là 12 năm, London (Anh) là 8,5 năm và dưới 6 năm với New York (Mỹ).

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.