Hơn 70% khách quốc tế 'một đi không trở lại'

Hơn 70% khách quốc tế 'một đi không trở lại'
Theo đánh giá của ngành du lịch, từ năm 2006 đến nay hơn 70% du khách quốc tế sau khi đến VN đều “một đi không trở lại". Lý do vì đâu ? 
Hơn 70% khách quốc tế 'một đi không trở lại' ảnh 1
VN có nhiều cảnh đẹp nhưng vẫn thiếu nơi nghỉ, giải trí cho du khách. Trong ảnh: vịnh Nha Trang - Ảnh: P.S.N.

Điều này về lâu dài ảnh hưởng lớn đến kế hoạch thu hút khách quốc tế tới VN, nhất là mục tiêu đến năm 2010 đón khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế.

Khi chọn bất cứ loại hình du lịch nào vẫn phải đáp ứng ba yếu tố tối thiểu: chỗ tham quan, nơi ngủ, chỗ vui chơi. Xét về ba yếu tố này, ngành du lịch VN đang thiếu trầm trọng.

Một số địa phương có điểm du lịch đang khai thác theo dạng “vắt sữa” nhưng lại không chịu đầu tư cho thắng cảnh và di tích lịch sử văn hóa. Về nơi ngủ, VN có 8.556 khách sạn 3-5 sao với 170.551 phòng; trong đó 4-5 sao chỉ có 94 khách sạn với 15.967 phòng. Trong khi đó, vào thời điểm này bình quân mỗi ngày VN đón khoảng 13.000 du khách quốc tế đến từ các nước phát triển.

Thiếu phòng khách sạn đang đẩy giá thuê phòng tăng 30-50%, thậm chí có khách sạn tăng giá tới 200% chỉ trong vòng hai năm trở lại đây, đang đẩy giá tour lên cao và VN trở thành điểm đến có giá thành đắt đỏ.

Do đó, năng lực cạnh tranh của ngành du lịch sẽ giảm đi so với các nước trong vùng. Đó là chưa kể chất lượng dịch vụ du lịch tại nhiều nơi còn thấp. Một trong những nguyên nhân chính là chất lượng nguồn nhân lực thấp.                                       

MỚI - NÓNG