Hợp đồng Coca Cola-Huiyuan 2,3 tỷ USD tan vỡ

Hợp đồng Coca Cola-Huiyuan 2,3 tỷ USD tan vỡ
TP - Bộ Thương mại Trung Quốc chính thức ra quyết định phản đối việc bán tập đoàn nước trái cây Huiyuan lớn nhất Trung Quốc cho tập đoàn nước giải khát Mỹ Coca Cola với giá 2,3 tỷ USD.
Hợp đồng Coca Cola-Huiyuan 2,3 tỷ USD tan vỡ ảnh 1
Sản phẩm Coca-Cola sản xuất tại Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Ngày 18/3 cả hai tập đoàn Coca Cola và Huiyuan đều tuyên bố tôn trọng quyết định nói trên của Bộ Thương mại Trung Quốc. Hôm 18/3, Bộ Thương mại Trung Quốc nói, việc Coca Cola mua tập đoàn nước trái cây Huiyuan không phù hợp với luật chống độc quyền của Trung Quốc, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8/2008.

Giáo sư Zhang Junsheng thuộc Đại học Kinh doanh-Kinh tế Quốc tế nói, quyết định của Bộ Thương mại Trung Quốc nhằm duy trì sự cạnh tranh đồng thời tránh những cuộc cạnh tranh không lành mạnh tiềm tàng.

Tại một thông cáo báo chí, tập đoàn Huiyuan nói rằng Huiyuan tôn trọng quyết định của Bộ Thương mại Trung Quốc. Việc sản xuất của tập đoàn hiện vẫn bình thường và Huiyuan sẽ tiếp tục cung cấp cho khách hàng sản phẩm bổ dưỡng, an toàn với chất lượng cao.

Trong khi đó, Coca Cola nói rằng mặc dù Coca Cola tôn trọng quyết định của Bộ Thương mại Trung Quốc, tập đoàn vẫn cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, Coca Cola tin chắc vào sự phát triển của mình tại thị trường Trung Quốc.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Coca Cola Muhtar Kent cho biết, Coca Cola có tầm nhìn dài hạn đối với thị trường Trung Quốc và cam kết cung cấp nhiều loại sản phẩm đồ uống chất lượng hàng đầu. 

Đầu tháng Ba, tập đoàn nước ngọt lớn nhất thế giới Coca Cola của Mỹ cho biết sẽ đầu tư hơn hai tỷ USD vào Trung Quốc trong ba năm tới. Ông Muhtar Kent nói số tiền đầu tư này sẽ được sử dụng xây dựng các nhà máy đóng chai mới và để xây dựng hạ tầng phân phối sản phẩm cũng như chi cho việc tiếp thị sản phẩm. Tập đoàn Coca Cola trả giá 2,3 tỷ USD thanh toán bằng tiền mặt để mua tập đoàn nước trái cây ép lớn nhất Trung Quốc Huiyuan.

Phía Trung Quốc lúc đầu đòi giữ nguyên tên Cty Huiyuan nhưng phía Mỹ không chấp nhận. Tập đoàn Huiyuan là một Cty cổ phần trong đó ba cổ đông lớn nhất chiếm giữ khoảng 66 phần trăm vốn chấp thuận lời đề nghị mua Huiyuan từ phía Coca Cola.

Tuy nhiên, thủ tục theo luật mới về chống độc quyền của Trung Quốc đòi hỏi hợp đồng mua bán giữa Coca Cola và Huiyuan cần được Bộ Thương mại thông qua.

30 năm qua, Coca Cola đầu tư tổng cộng 1,6 tỷ USD vào Trung Quốc. Coca Cola đang sử dụng 33.000 người lao động Trung Quốc và gián tiếp tạo ra 300.000 việc làm cho người Trung Quốc qua hệ thống phân phối.

Đ.P
Theo Xinhua

MỚI - NÓNG