Hợp long cầu Cửa Đại dài hơn 18km

TPO - Chiều 28/9, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hợp long công trình cầu Cửa Đại - cây cầu có cầu dầm liên tục lớn nhất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến tham dự và thực hiện nghi lễ hợp long.

Cầu Cửa Đại được động thổ khởi công từ tháng 8/2009, với tổng mức đầu tư ban đầu là 2.500 tỷ đồng, với thời gian thi công khoảng 40 tháng. Tuy nhiên, qua hơn 4 năm thi công do nhiều lý do đến nay công trình đã có tổng mức đầu tư là 3.450 tỷ đồng, dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 3/2015. 


Cầu Cửa Đại có tổng chiều dài cầu đường là 18,3km, gồm 6 gói thầu, trong đó phần cầu chính gồm 3 gói thầu có chiều dài là 1,48km, bắc ngang qua sông Thu Bồn, kết nối phố cổ Hội An với các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình. Công trình do nhà thầu liên doanh Cienco 5 và Cienco 4, Công ty Đạt Phương thi công, Công ty CP Tư vấn cầu lớn hầm thiết kế và giám sát thi công, BQL dự án 85 thuộc Bộ GTVT làm tư vấn quản lý dự án.

Phát biểu tại lễ hợp long, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Công trình cầu Cửa Đại là một mắt xích quan trọng trong tuyến đường ven biển quốc gia. Đây là dự án mang tính dự án đột phá và có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ đối với an ninh, quốc phòng và cứu hộ, cứu nạn phòng chống thiên tai mà còn tạo động lực mới để thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội cho tỉnh Quảng Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tặng quà cho các kỹ sư, công nhân của các đơn vị đang thi công trên công trình cầu Cửa Đại.

Hợp long cầu Cửa Đại dài hơn 18km ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thực hiện nghi lễ hợp long cầu Cửa Đại.
Hợp long cầu Cửa Đại dài hơn 18km ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng quà cho các đơn vị thi công công trình cầu Cửa Đại
Hợp long cầu Cửa Đại dài hơn 18km ảnh 3 Hàng ngàn người dân nô nức qua cầu sau lễ hợp long.
Hợp long cầu Cửa Đại dài hơn 18km ảnh 4 Cầu Cửa Đại hoàn thành sẽ giúp người dân hai bờ sông Thu Bồn hết cảnh đò ngang cách trở.
MỚI - NÓNG