Hợp nhất ba ngân hàng tại TP HCM

Hợp nhất ba ngân hàng tại TP HCM
TPO - Sáng nay, 6 – 12, tại cuộc giao ban báo chí của Bộ Thông tin Truyền thông tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình công bố cho phép hợp nhất ba ngân hàng tại TPHCM.

Theo Thống đốc Bình, từ hôm nay, 6 - 12, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chính thức cho phép hợp nhất ba Ngân hàng gồm Ngân hàng cổ phần Đệ nhất, Ngân hàng cổ phần Tín Nghĩa, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn.

Ba Ngân hàng này hiện đang mất thanh khoản tạm thời do dùng nhiều vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn. Khi nguồn vốn ngắn hạn không còn dồi dào, ba ngân hàng này đã mất khả năng thanh toán tạm thời. Theo thống đốc Nguyễn Văn Bình, tại một cuộc họp gần đây, ba ngân hàng đã chủ động và thống nhất cùng nhau hợp nhất. Việc hợp nhất này sẽ giúp phát huy được tổng lực của các ngân hàng, tiết kiệm chi phí, tạo ra nguồn lực mới.

Theo ông Bình, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ thay Ngân hàng nhà nước tham gia toàn diện vào ngân hàng mới sau hợp nhất, trên cơ sở đó đảm bảo quyền lợi người gửi tiền, và lợi nhuận cổ đông cũng sẽ được đảm bảo.

Trong buổi sáng hôm nay, tại TP HCM, UBND thành phố cùng với đại diện của ba ngân hàng và BIDV sẽ họp bàn. Dự kiến đến cuối giờ sáng sẽ thống nhất được bản ký kết về việc hợp nhất ba ngân hàng. 

Khánh Huyền

Theo Viết
MỚI - NÓNG