Huda bền bỉ trên hành trình mang nước sạch đến mảnh đất miền Trung

Tính đến tháng 8/2020, chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” do Huda thực hiện đã lan tỏa niềm vui nước sạch đến với hàng ngàn hộ dân trên các địa phương của 5 tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế.
Huda bền bỉ trên hành trình mang nước sạch đến mảnh đất miền Trung ảnh 1

Thiếu nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất mỗi mùa khô luôn là gánh nặng đặt lên đời sống kinh tế, xã hội của người dân miền Trung

Huda bền bỉ trên hành trình mang nước sạch đến mảnh đất miền Trung ảnh 2

Thấu hiểu những khó khăn của người dân, chương trình CSR dài hạn: “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” là giải pháp Huda mang đến với mong muốn giúp đỡ bà con nơi đây tiếp cận nguồn nước sạch. Năm 2019, chương trình đã đi qua 3 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Quảng Bình, khơi dòng nước sạch về với hơn 5.000 người dân

Huda bền bỉ trên hành trình mang nước sạch đến mảnh đất miền Trung ảnh 3

Tháng 5 và tháng 6 năm 2020, hành trình đã được viết tiếp tại 2 tỉnh Nghệ An và Thừa Thiên - Huế. Trong đó, tại Nghệ An, Huda đã xây mới và nâng cấp hệ thống cấp nước xã Hợp Thành, đáp ứng đủ nhu cầu nước sạch cao điểm mùa nắng nóng cho bà con trên toàn địa phương

Huda bền bỉ trên hành trình mang nước sạch đến mảnh đất miền Trung ảnh 4

Tại A Lưới, Thừa Thiên - Huế, tuyến ống mới dài 2.090m đã được lắp đặt giúp đưa nước sạch về với thôn Ka Nôn 1 trong những ngày nắng hạn. Chương trình sẽ tiếp tục mang niềm vui nước sạch đến với Quảng Trị và Quảng Bình, dự kiến giúp đỡ thêm hơn 10.000 người dân trong năm 2020

Huda bền bỉ trên hành trình mang nước sạch đến mảnh đất miền Trung ảnh 5

Nước sạch về giúp bà con yên tâm về sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày, xua đi nỗi lo về bệnh tật từ nguồn nước không đảm bảo.

Huda bền bỉ trên hành trình mang nước sạch đến mảnh đất miền Trung ảnh 6

Từ dòng nước mới, sắc xanh tươi đã trở lại với vườn rau màu của người dân tại xã Hợp Thành (Nghệ An)

Huda bền bỉ trên hành trình mang nước sạch đến mảnh đất miền Trung ảnh 7

Nụ cười hân hoan của người dân thôn Ka Nôn 1 (huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế) khi nguồn nước sạch nay đã về trên khu vườn trồng lan- nguồn thu chính của gia đình

Huda bền bỉ trên hành trình mang nước sạch đến mảnh đất miền Trung ảnh 8

Năm thứ 2 của chương trình hy vọng sẽ tiếp tục nối dài hành trình lan toả những dòng nước mới và hướng đến một tương lai ổn định, phát triển cho mảnh đất miền Trung yêu thương

“Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” là chương trình CSR dài hạn do thương hiệu bia Huda khởi động năm 2019, với mong muốn giúp người dân miền Trung tiếp cận với nguồn nước sạch phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày.

Năm 2020, chương trình tiếp tục triển khai các dự án tại Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình và Quảng Trị, kỳ vọng sẽ giúp hơn 10.000 người dân tiếp cận nước sạch, giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống, từ đó tạo điều kiện giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Để biết thêm thông tin về Huda và chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương", độc giả truy cập website: https://carlsbergvietnam.vn/vi/csr/hudavimientrung/.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.