Hướng tới thị trường lao động chung

Với việc xây dựng thị trường lao động chung, lao động VN có cơ hội làm việc trong các nước khối ASEAN
Với việc xây dựng thị trường lao động chung, lao động VN có cơ hội làm việc trong các nước khối ASEAN
TP - Ngày 17-5, Bộ LĐ-TB&XH họp báo công bố chương trình ALMM 21, diễn ra từ 18 đến 25-5, tại Hà Nội.
Với việc xây dựng thị trường lao động chung, lao động VN có cơ hội làm việc trong các nước khối ASEAN
Với việc xây dựng thị trường lao động chung, lao động VN có cơ hội làm việc trong các nước khối ASEAN.

Ông Đàm Hữu Đắc - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết, chủ đề chính của ALMM 21 là Phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi kinh tế và phát triển. Theo đó, các nội dung ưu tiên trong năm 2010 của các nước ASEAN về lao động là: quản lý nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng nghề, đào tạo kỹ năng nghề, phát triển thông tin thị trường lao động, tăng cường quản lý lao động.

Tại hội nghị lần này, Bộ trưởng Lao động các nước ASEAN sẽ tập trung thảo luận lộ trình từ nay đến năm 2015, sẽ xây dựng một thị trường lao động chung cho khu vực ASEAN. Trong đó, tập trung xây dựng các tiêu chuẩn, kỹ năng nghề phổ biến ở các nước bằng một tấm bằng chung.

Lao động các nước ASEAN sử dụng tấm bằng này có thể làm việc ở bất kỳ nước nào trong khu vực. Việc này đang triển khai thí điểm tại 4 nước thuộc tiểu vùng sông Mê Kông (Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia). Theo đó, lao động được cấp một tấm bằng chung là GSM và có thể làm việc tại 4 nước kể trên.

ALMM 21 còn tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hành động của các Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2005-2010 và phương hướng triển khai kế hoạch trong thời gian tới, trao đổi chia sẻ và xác định các lĩnh vực ưu tiên của ALMM 21 trong năm 2010.

Ngày 24-5, Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN+3 cũng sẽ khai mạc với sự tham dự của Bộ trưởng Lao động các nước ASEAN và Bộ trưởng Lao động các nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Theo Thứ trưởng Đàm Hữu Đắc, Việt Nam sẽ là chủ tịch diễn đàn này từ năm 2010 đến 2012 và tham gia các hoạt động điều phối thực hiện các ưu tiên, các chương trình, dự án thúc đẩy phát triển lao động giai đoạn này.

MỚI - NÓNG