IEA: Giá dầu thế giới tiếp tục đứng ở mức cao

IEA: Giá dầu thế giới tiếp tục đứng ở mức cao
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo giá dầu thế giới sẽ tiếp tục đứng ở mức cao hiện nay, do nhiều bất ổn về địa chính trị cũng như những biến động ngoài dự đoán của các cơn bão nhiệt đới.

Trong phiên giao dịch ngày 14/7 tại Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 8/2005 vẫn ở mức 59,74 USD/thùng, mặc dù IEA đã điều chỉnh dự báo về nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm nay từ 84,3 triệu thùng/ngày xuống 83,88 triệu thùng/ngày.

Theo IEA, nhu cầu dầu mỏ ở Trung Quốc tuy cao, song tốc độ tăng đã chậm lại. IEA giảm bớt 5,5% dự báo mức tăng nhu cầu dầu Trung Quốc xuống 360.000 thùng/ngày. Trong khi đó, lượng dầu dự trữ ở các nước công nghiệp lại gia tăng. Tổng dự trữ dầu thô của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã tăng thêm 2,5 triệu thùng/ngày trong tháng 5/2005 lên 2,658 tỷ thùng, tăng 139 triệu thùng so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn ở Mỹ - nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới - tốc độ tăng nhu cầu dầu mỏ cũng được điều chỉnh giảm thêm 110.000 thùng/ngày xuống 170.000 thùng/ngày. IEA dự đoán tốc độ tăng này sẽ tiếp tục giảm trong quý 4 năm nay.

Tuy nhiên, IEA cho rằng nhu cầu dầu mỏ trong năm 2006 sẽ tăng thêm 1,75 triệu thùng/ngày, tức 2,1% so với năm 2005, lên 85,62 triệu thùng/ngày.

Trong tháng Sáu, sản lượng dầu thô thế giới vào khoảng 84,6 triệu thùng/ngày, giảm 155.000 thùng/ngày so với tháng trước. Trong đó, nguồn cung dầu thô của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vẫn ở mức 29,3 triệu thùng/ngày, còn sản lượng dầu thô của các nước ngoài OPEC đã tăng thêm 125.000 thùng/ngày nhờ nguồn cung từ Nga, châu Phi và châu Á tăng. Nguồn cung dầu mỏ ngoài OPEC dự báo sẽ tăng lên 52,4 triệu thùng/ngày trong năm 2006, so với mức 51 triệu thùng/ngày năm 2005.

MỚI - NÓNG