IMF: Châu Á dẫn đầu phục hồi kinh tế

IMF: Châu Á dẫn đầu phục hồi kinh tế
TPO - Theo một đánh giá mới đây, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) khẳng định châu Á đang dẫn đầu thế giới trong nỗ lực thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.
IMF: Châu Á dẫn đầu phục hồi kinh tế ảnh 1

Châu Á đang dẫn đầu trong phục hồi kinh tế. (Ảnh Randstad)

“Châu Á đang phục hồi nhanh hơn và mạnh hơn bất cứ khu vực nào trên thế giới”, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của IMF Anoop Singh nói tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/10 vừa qua.

“Bất chấp quý đầu khó khăn trong toàn khu vực, giờ đây nền kinh tế tại nhiều nước châu Á đã bắt đầu trở lại con đường phát triển.”

Hiện nay, dự báo của các tổ chức tài chính đều đã đưa ra những con số lạc quan về mức tăng trưởng của châu Á với mức 2,8% năm 2009 và 5,8% năm 2010.

Theo ông Singh, sở dĩ kinh tế châu Á có sự quay đầu nhanh chóng như vậy là do các nhà hoạch định chính sách đã có những hành động mạnh mẽ và kịp thời, trong đó có việc tăng chi tiêu chính phủ, điều tiết tiền tệ cũng như các biện pháp khôi phục và ổn định thị trường tài chính.

“Các gói kích thích kinh tế tại châu Á đi vào thực chất và lớn hơn mức trung bình của các nước thuộc nhóm G20. Hơn nữa, chúng được triển khai rất nhanh chóng.”, ông Singh nói. Song ông cũng cảnh báo việc rút các biện pháp kích thích kinh tế sớm có thể sẽ đe dọa sự phục hồi của châu Á.   

Ông Singh gợi ý các nhà xây dựng chính sách châu Á nên tập trung vào việc thúc đẩy nhu cầu của khu vực tư nhân: “Sức đẩy cho châu Á cần đến từ nội tại và các nhà hoạch định chính sách sẽ phải cẩn trọng trong việc chuyển hướng từ việc phục vụ khu vực công sang tăng trưởng nhu cầu nội địa đến từ khu vực tư nhân.”

Linh Huy
Theo Reuters, THX

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.