IMF: Thế giới sẽ mất 4 ngàn tỷ USD vì khủng hoảng

IMF: Thế giới sẽ mất 4 ngàn tỷ USD vì khủng hoảng
TPO - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa thông báo số tiền mà các thể chế tài chính trên toàn thế giới bị mất do khủng hoảng tài chính toàn cầu, theo đó con số có thể sẽ lên tới 4 ngàn tỷ USD.
IMF: Thế giới sẽ mất 4 ngàn tỷ USD vì khủng hoảng ảnh 1
Kinh tế toàn cầu đang co lại. Ảnh: AP

Trong số đó, theo IMF, chỉ riêng các thể chế tài chính Mỹ đã lỗ 2,7 ngàn tỷ USD. Như thế, con số lỗ của các thể chế tài chính Mỹ lớn gần gấp đôi so với tổng số tiền các dự án IMF chi ra sáu tháng trước.

IMF thừa nhận các nước đã đổ nhiều tiền hơn vào hệ thống ngân hàng để giải quyết tận gốc khủng hoảng, nhưng vẫn cần nhiều hơn thế để xử lý tài sản xấu của ngân hàng và kiên quyết đóng cửa các thể chế tài chính vỡ nợ.

Song bên cạnh đó, IMF cũng cảnh báo rằng chính phủ các nước trên thế giới cần phải thắt chặt các chính sách tài chính nhằm sử dụng các đồng tiền giải cứu, kích thích kinh tế để kiềm chế đà suy thoái toàn cầu.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".