Indonesia có thể sẽ lại cấm nhập khẩu gạo

Indonesia có thể sẽ lại cấm nhập khẩu gạo
Theo Bộ Thương mại, Chính phủ Indonesia có thể xem xét việc áp dụng lại lệnh cấm nhập khẩu gạo vào tháng 5 tới do nước này có thể tự túc được lúa gạo trong năm nay.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Indonesia đã bác bỏ kiến nghị của công ty Bulog, công ty lương thực nhà nước lớn nhất, rằng dự trữ gạo trong nước sẽ khó giữ ở mức 2,25 triệu tấn trong năm nay vì hạn hán kéo dài và đề nghị cho nhập thêm 300.000 tấn gạo.

Bộ Thương mại khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý tới động thái này của Indonesia để có sự chuyển hướng thích hợp.

MỚI - NÓNG