Intel đang cân nhắc việc xây dựng nhà máy lắp ráp chip tại VN

Intel đang cân nhắc việc xây dựng nhà máy lắp ráp chip tại VN
(TPO)Tập đoàn Intel đang cân nhắc khả năng xây dựng nhà máy lắp ráp chip tại Việt Nam.  Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn Intel Paul Otellini nói với phóng viên hãng AP

 "Việt Nam là một trong những nơi mà chúng tôi đang khảo sát để thiết lập nhà máy trong tương lai". Ông Paul Otellini nói.

Otellini cho biết, VN đã phát triển nhanh nhất về thị trường máy tính cá nhân trong tổng số 10 nước thành viên ASEAN, với tổng số 1,3 triệu PC hiện có so với 288.000 chiếc cách đây 5 năm.

Trước khi lên đường sang Canada, Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã chủ trì cuộc họp báo với hơn 20 nhà báo tham gia đoàn Thủ tướng Chính phủ sang thăm Mỹ. Trả lời câu hỏi của PV Tuổi trẻ về khả năng đầu tư của Intel,  Phó Thủ tướng nói :

Tuổi Trẻ: Theo Phó Thủ tướng, VN có cạnh tranh được với Trung Quốc, Ấn Độ để mời hãng Intel vào đầu tư một nhà máy rất lớn ở VN?

Cạnh tranh hay không còn tùy thuộc môi trường, nguồn nhân lực của ta. Điều này, chúng ta cũng đang làm tích cực. Tôi chưa thể nói gì bây giờ vì quyền là ở phía người ta cân nhắc, suy nghĩ. Còn phía mình, rất cố gắng để họ thấy thị trường VN hấp dẫn.

Thực ra như Microsoft , Intel nói: Muốn kết cấu hạ tầng, phải có ba việc: một là nhân lực (không phải ngẫu nhiên mà Microsoft ký thỏa thuận giúp ta đào tạo nguồn nhân lực); hai là mạng truyền tải thông tin; ba là bảo hộ trí tuệ. Người ta bảo, nếu làm được ba cái đó tốt thì họ sẽ vào. Thật ra, ba điều này chúng ta nhận biết hết rồi, đã làm rồi nhưng chưa đủ mức.

Ông nhận xét : " Đây là điều rất tốt cho chúng tôi hoạt động tại thị trường này, một thị trường tốt đầy tiềm năng, nơi dân chúng có trình độ giáo dục cao và hứa hẹn nhiều sự thay đổi về kinh tế theo hướng dựa trên nền tảng kinh tế số hóa".

Tuy nhiên, Otellini cho biết, hiện nhà chế tạo chip lớn nhất thế giới này chưa có kế hoạch đầu tư ngay lập tức vào thị trường VN, ông nói : "Chúng tôi đang cân nhắc số lượng các vị trí đầu tư và hiện chưa có bất kỳ một quyết định nào".  

Hiện Trung quốc và Ấn Độ cũng đang theo đuổi Intel về việc xây dựng nhà máy lắp ráp và kiểm định chip với trị giá đầu tư hàng trăm triệu USD. Được biết những nhà máy sản xuất chip của Intel có trị gía lên tới hàng tỉ USD.

Bộ trưởng bộ CNTT Ấn Độ Dayanidhi Maran cho biết, Intel đã đồng ý đầu tư 400 triệu USD để xây dựng 1 nhà máy lắp ráp chip tại Ấn Độ. Trong kế hoạch của mình, Intel dự định thiết lập 3 nhà máy lắp ráp nữa, được biết Intel sẽ quyết định vị trí của 3 nhà máy trên ngay trong tháng này.

Ngày 13/6, Intel cũng vừa quyết định đầu tư 200 triệu USD vào Trung Quốc để phát triển lĩnh vực sáng tạo về phần cứng, phần mềm và dịch vụ.

Trong chuyến thăm 2 ngày VN hồi giữa tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Intel Otellini đã ký một biên bản ghi nhớ với Chính phủ VN về việc giúp đẩy mạnh thị trường tiêu thụ PC và sử dụng internet tại VN.

Số người sử dụng internet tại VN đã đạt tới 5.3 triệu người so với con số ít ỏi là 200.000 vào năm 2000. Chủ tịch Intel Otellini đã nhìn thấy lợi nhuận từ thị trường phát triển nhanh như VN, ông nói : "Nếu quá trình số hóa được thúc đẩy, hạ tầng cơ sở phát triển, thì VN là cơ hội thương mại cho Intel trong thời gian tới".

MỚI - NÓNG