Phải kiểm soát chặt thủ tục

Kê khai thuế, hải quan: Cần giảm hơn nửa thời gian

Kê khai thuế, hải quan: Cần giảm hơn nửa thời gian
TP - Năm 2009, giảm số giờ kê từ 1.050 giờ/năm xuống còn 300-400 giờ/năm; Hải quan cần tăng tờ khai qua mạng lên 80%.

Hơn 300 doanh nghiệp phía Bắc có mặt tại buổi đối thoại với Bộ Tài chính năm nay (5/1/2009 tại Hà Nội). Điểm nhấn của cuộc đối thoại năm nay, theo Thứ trưởng Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn là doanh nghiệp cùng Bộ bàn về chính sách thuế, hải quan, cùng chỉ ra những thủ tục hành chính kê khai không cần thiết làm sao để giảm bớt thời gian cho doanh nghiệp.

“Năm 2009 phải cải cách làm sao để doanh nghiệp được hoàn thuế nhanh hơn, thực hiện hải quan điện tử, rút ngắn thời gian kiểm tra”- Ông Tuấn nói. 

Tại cuộc đối thoại, nhiều doanh nghiệp bày tỏ bức xúc. Theo bà Trần Thị Minh - Giám đốc tài chính Cty CP ô tô Xuân Kiên (Vinaxuki), doanh nghiệp này chuyển từ Vĩnh Phúc về Hà Nội theo quyết định chuyển vùng mở rộng Hà Nội, dù được Tổng cục Thuế cho phép sử dụng hóa đơn cũ nhưng do công văn hướng dẫn của cơ quan này ghi thiếu hai địa bàn Vĩnh Phúc và Hòa Bình, Cục thuế Hà Nội nhất định không cho phép chuyển, khiến doanh nghiệp phải đi lại và chờ đợi từ 1 - 13/8/2008 mới được phép dùng hoá đơn này.

“Điều đó cũng đồng nghĩa là trong 13 ngày đó chúng tôi không thể bán hàng. Tại sao Cục Thuế Hà Nội lại máy móc như vậy?” – Bà Minh nói. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đồng tình: “Đáng lẽ cán bộ thuế phải mạnh dạn chịu trách nhiệm giải quyết trước đồng thời đề nghị chứ không nên chờ ý kiến trên mới làm”.

Gần bốn năm rưỡi với hơn 30 công văn, kèm theo hàng chục lần lặn lội xuống Cục Thuế Hải Phòng chỉ để xin lại số tiền hơn 1,3 tỷ đồng vốn thuộc diện được xét hoàn thuế, Cty TNHH Phước Hồng chỉ nhận được hóa đơn thông báo nộp phạt 10 triệu đồng/tháng và lời từ chối cho hoàn thuế bởi DN đã trót mua hàng của đơn vị bỏ trốn.

“Chúng tôi là DN nhỏ, luôn phải đi vay vốn làm ăn, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 1,3 tỷ đồng là rất lớn. Chỉ xin hoàn thuế nhanh”- Bà Đỗ Thị Thanh Thảo, kế toán trưởng Cty TNHH Phước Hồng lên tiếng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị: “DN thay vì  kêu mãi một nơi, đáng lẽ phải gửi kiến nghị lên Tổng Cục thuế, Bộ Tài chính, thậm chí cả Chính phủ hoặc có quyền kiện ra tòa”.

Về trường hợp cụ thể Cty TNHH Phước Hồng, ông Tuấn cũng đề nghị DN làm hồ sơ gửi thẳng lên Bộ Tài chính. Nếu đúng như DN trình bày, sẽ kiểm trước hoàn sau. “Năm 2009, đưa Cục Thuế Hải  Phòng vào diện thanh tra hoàn thuế” – Ông Tuấn nói.

Đối với lĩnh vực hải quan, các doanh nghiệp đều nhắc tới việc tranh cãi xung quanh tham vấn đề giá, ân hạn thuế và cơ sở phân luồng...

Qua những thắc mắc của DN, ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục phó Tổng cục Hải quan khẳng định ngành sẽ nâng cao chất lượng cán bộ hải quan, giải đáp giúp DN trước khi khai nhập hàng hóa...

Phải kiểm soát chặt thủ tục

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính, Văn phòng Chính phủ, tổ công tác cải cách thủ tục hành chính đã rà soát được trên 6.500 thủ tục của 21 bộ. Thực tế cho thấy chỉ một quy định khi xuống đến địa phuơng có rất nhiều phiên bản.

“Thủ tướng đang cho xây dựng nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính. Trong quý 1/2009 sẽ trình Chính phủ dự thảo nghị định, đồng thời kiểm soát chặt để không phải bộ, ngành địa phương nào cũng đưa ra thủ tục với dân và DN”. 

MỚI - NÓNG