Keangnam đã thu gần 28 triệu USD tiền bán nhà

Keangnam đã thu gần 28 triệu USD tiền bán nhà
TPO – Đây là thông tin được ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội đưa ra chiều 21/11 tại cuộc giao ban báo chí của Thành ủy liên quan đến việc thách cược 100 tỉ đồng về tiến độ dự án cao ốc 70 tầng cao nhất VN đang gây xôn xao dư luận.

>> Đầu tư hơn 1 tỷ USD xây tòa nhà 70 tầng tại Hà Nội

Keangnam đã thu gần 28 triệu USD tiền bán nhà ảnh 1
Mô hình tòa nhà sắp xây dựng

Liên quan đến việc bán nhà và huy động vốn của chủ đầu tư trong thời gian qua, ông Thịnh cho biết, qua kiểm tra  hồ sơ bán nhà và biên bản nghiệm thu công trình của chủ đầu tư và kiểm tra hợp đồng mua bán nhà các căn hộ,  ông Thịnh cho biết từ 5/8 đến nay Keangnam, chủ đầu tư Tổ hợp văn phòng Keangnam Hanoi Landmark Tower, đã ký được 320 hợp đồng trên tổng số 918 căn hộ với số tiền huy động là 20% giá trị nhà ở ghi trong hợp đồng.

Tổng số tiền thu được từ việc ký hợp đồng là gần 28 triệu USD và so với số tiền họ đã bỏ ra hơn 100 triệu USD để đầu tư thì không thể nói nhà đầu tư không bỏ tiền vào dự án được.

“Người ta kinh doanh, người ta vào đầu tư, người ta bán cho ai và làm đúng luật là chúng tôi ủng hộ. Cũng phải nói doanh nghiệp vào đầu tư là phải có lợi nhuận thì người ta mới đầu tư. Còn cách đầu tư, cách hoạt động của họ thế nào, nếu đúng luật và họ thu lợi lớn thì chúng ta cũng không có quyền bác lại người ta”- Ông Thịnh nói.

Tại buổi họp, ông Thịnh cũng khẳng định việc huy động vốn của Keangnam là đúng luật.

Keangnam sẽ không ký văn bản cá cược

Về việc thách cược 100 tỉ liên quan đến tiến độ thi công công trình gây xôn xao dư luận, ông Thịnh cho biết UBND thành phố là cơ quan quản lý nhà nước, là các công chức nên chỉ được làm những gì pháp luật cho phép còn những gì luật không cho phép là không được làm.

Vì vậy việc thách cược thì các bên tự xem xét với nhau và UNND thành phố không có ý kiến. Về cá nhân thì tôi cho rằng việc đặt cược đó là quan hệ dân sự và chúng tôi chưa có ý kiến gì về vấn đề này”- Ông Thịnh cho biết.

Cũng tại cuộc họp, ông Thịnh cũng cho biết : Về tiến độ góp vốn đầu tư tính đến 30/6/2008, công ty Keangnam-Vina đã góp đủ số vốn điều lệ 100 triệu USD (được xác nhận trong các văn bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán) sớm hơn so với quy định khoảng 15 tháng.

Như vậy đến ngày 30/6 công ty đã huy động từ góp vốn điều lệ và vốn vay dành cho dự án là hơn 157 triệu USD, trong đó không có vốn huy động từ tiền đặt cọc của khách hàng mua căn hộ.

Trao đổi với Tiền phong, đại diện Công ty Keangnam - Vina, ông Trần Đăng Khoa, trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng xác nhận việc bán nhà của Công ty Keangnam Vina cho các khách hàng là có thật và việc bán hàng này vẫn sẽ được tiếp tục vì làm đúng theo quy định pháp luật.

Đến thời điểm hiện tại công ty đã ký hợp đồng bán với khách hàng có nhu cầu được khoảng 330 căn hộ với mức giá giao động trong khoảng 2.700 - 3.100 USD/m2, bao gồm cả thuế.

Liên quan đến vụ cá cược với đề xuất trên báo Cựu Chiến Binh Việt Nam gần đây, đại diện Keangnam cũng cho biết, sẽ không ký kết vào những hợp đồng hay văn bản nào về nội dung đó vì điều này là vi phạm pháp luật Việt Nam.

“Với tiến độ dự kiến sẽ khoảng 6 ngày cho một tầng, chúng tôi dự kiến chỉ mất khoảng 420 ngày để hoàn thành 70 tầng. Thời gian còn lại đủ để hoàn thành mặt ngoài kết cấu kính - thép, sân vườn và tiểu cảnh. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thiện nội thất đến tầng 20 và riêng cho tầng 70 trên cùng để phục vu du khách ngắm cảnh Hà Nội đúng vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Phần còn lai sẽ hoàn thiện nội thất trong thời gian tiếp theo”- Đại diện Keangnam- Vina khẳng định.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.