Kéo dài thời hạn thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Kéo dài thời hạn thẻ đi lại của doanh nhân APEC
TP - Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết, theo thỏa thuận về nguyên tắc vừa đạt được giữa các nền kinh tế thành viên APEC, thời hạn của thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC) sẽ có giá trị là 5 năm, thay vì 3 năm như trước đây.

Các doanh nhân có thẻ ABTC hiện được phép nhập cảnh nhiều lần, ngắn hạn (60 - 90 ngày) và được ưu tiên làm thủ tục xuất nhập cảnh tại quầy riêng dành cho người có thẻ ABTC tại các nền kinh tế thành viên APEC.

Chương trình “Thẻ đi lại của doanh nhân APEC” hoạt động từ năm 1997. Tính đến giữa năm 2014 đã có 164.000 thẻ được cấp cho các doanh nhân APEC. Theo nghiên cứu của Cơ quan hỗ trợ chính sách APEC (APEC Policy Support Unit), thẻ ABTC giúp làm giảm 38% chi phí đi công tác nước ngoài của các doanh nhân trong các nền kinh tế thành viên APEC.

Theo đó, thời gian xin nhập cảnh được rút ngắn 43,3% và thời gian xử lý nhập cảnh tại quầy thủ tục xuất nhập cảnh được rút ngắn tới 52,4%.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.