Khách hàng trúng 'xổ số kiểu Mỹ' hơn 64 tỷ đến từ TP HCM

Dãy số trúng thưởng giải đặc biệt trị giá 64,8 tỷ đồng nằm trong chiếc vé có 4 bộ số được bán ra tại cửa hàng quận 8 (TP HCM) vào sáng 1/11.

Thông tin chính thức từ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, kỳ quay số mở thưởng ngày 2/11 xác định một vé trúng thưởng giải đặc biệt Jackpot có giá trị hơn 64,8 tỷ đồng. Vé trúng thưởng được bán ra tại một điểm bán hàng tại quận 8 (TP HCM), là đại lý cấp 1 của Vietlott.

Hiện trên một số diễn đàn đang lan truyền thông tin người trúng thưởng là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, có chồng là nhân viên tại một nhà nghỉ ở TP Trà Vinh. Chồng của người phụ nữ này làm việc cách đại lý vé số Phước Danh - nơi từng bán ra chiếc vé trúng giải 92 tỷ đồng khoảng 500m.

Tuy nhiên, đại diện Vietlott phủ nhận thông tin này và cho biết người trúng thưởng đến từ TP HCM, nhưng chủ nhân vẫn chưa liên lạc để xác nhận thông tin trúng thưởng. Chiếc vé trúng thưởng được bán vào sáng ngày 1/11. Dãy số trúng thưởng nằm trong vé có 4 bộ số, ngoài giải đặc biệt thì chiếc vé này còn trúng thêm một giải nhất trị giá 10 triệu đồng.

Trước đó, kỳ quay mở thưởng thứ 46 ghi nhận một vé trúng thưởng giải đặc biệt Jackpot có dãy số là 03 – 05 – 08 – 10 – 13 – 22, trị giá giải thưởng hơn 64,8 tỷ đồng. Vé số trúng thưởng có dãy số là 03 – 05 – 08 – 10 – 13 – 22. Như vậy, chỉ trong vòng 7 kỳ quay số mở thưởng giá trị giải Jackpot tăng hơn 42 tỷ đồng.

Đây là lần thứ hai, Vietlott xác định được vé trúng thưởng giải Jackpot sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.