Khai mạc Diễn đàn việc làm quốc gia lần thứ nhất

Khai mạc Diễn đàn việc làm quốc gia lần thứ nhất
Giải quyết việc làm bền vững và thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động là nhân tố quan trọng, quyết định để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động dồi dào, phát huy tối đa nội lực, tận dụng cơ hội... để VN tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.
Khai mạc Diễn đàn việc làm quốc gia lần thứ nhất ảnh 1
Quang cảnh Diễn đàn . Ảnh : Hữu Việt - TTXVN

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã khẳng định như vậy tại phiên khai mạc Diễn đàn việc làm Quốc gia lần thứ nhất tại Hà Nội, sáng nay 17/12.

Diễn đàn do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng tổ chức với chủ đề "Việc làm bền vững trong bối cảnh Tăng trưởng và Hội nhập".

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới; hàng năm đã giải quyết việc làm cho 1,5 - 1,6 triệu lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, tăng tỷ lệ lao động trong khu vực công nghiệp và dịch vụ, giảm đáng kể tỷ lệ thất nghiệp…

Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn. Nhu cầu về việc làm, đặc biệt là lao động bền vững cho lực lượng lao động trẻ vẫn là vấn đề bức xúc trong xã hội…

Phó Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn, hy vọng Diễn đàn sẽ đưa ra được những thông điệp quan trọng tới các cơ quan Chính phủ, các nhà tài trợ và các bên liên quan; chỉ ra nguyên nhân và đưa ra được những khuyến nghị về chính sách, giải pháp giúp Việt Nam thực hiện cho được mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 là: Tạo việc làm mới cho 8 triệu lao động, bảo đảm việc làm cho khoảng 50 triệu lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống dưới 5% vào năm 2010…

Cùng trong phiên khai mạc, các ông, bà John Hendra, Điều phối viên thường trú của Liên Hiệp quốc tại Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Sachiko Yamamoto, Giám đốc Văn phòng ILO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã phát biểu, phân tích thực tiễn giải quyết việc làm và phát triển thị trường lao động Việt Nam trong giai đoạn vừa qua; nêu rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa việc làm và xóa đói giảm nghèo; khuyến nghị về tầm quan trọng của tạo việc làm và việc làm bền vững, cần được coi là mục tiêu trọng tâm của các chiến lược và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam…

Trong ngày 17/12, các đại biểu đã đưa ra nhiều khuyến nghị và giải pháp nhằm giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu việc làm bền vững, phát huy tối đa tiềm năng nhân lực của đất nước cho phát triển.

Hội thảo tiếp tục làm việc đến hết ngày 18/12/2007.

MỚI - NÓNG