Khai mạc hội thảo lớn nhất về kinh tế tại Việt Nam

Khai mạc hội thảo lớn nhất về kinh tế tại Việt Nam
TPO - Hội thảo khoa học lớn nhất về Kinh tế & Quản lý công (PET 2006), vừa được khai mạc sáng nay ở Hà Nội với sự tham gia của hơn 300 nhà kinh tế nổi tiếng trong và ngoài nước.

Tham dự hội thảo, lần đầu tổ chức ở Việt Nam, có hơn 200 nhà khoa học kinh tế thuộc các trường đại học và trung tâm nghiên cứu khoa học đến từ 37 quốc gia.

Dự hội thảo còn có nhà khoa học Robert Aumann, đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2005 với công trình nghiên cứu “Làm sáng tỏ các quan hệ mâu thuẫn và hợp tác thông qua việc phân tích lý thuyết trò chơi”.

Theo nhà tổ chức, Hội thảo lần này tổ chức ở Hà Nội là tiền đề mở ra các cuộc trao đổi mang tính học thuật và khuyến khích các công trình nghiên cứu về kinh tế châu Á và Việt Nam.

Tại lễ khai mạc, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế & Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên khẳng định: “PET 2006 Hà Nội sẽ góp phần đẩy mạnh công tác quản lý ứng dụng khoa học kinh tế và quản lý công ở Việt Nam. Đặc biệt trong lĩnh vực quản lý công, một lĩnh vực nghiên cứu còn mới ở Việt Nam”, phát biểu.

Theo Giáo sư Nguyễn Văn Thường, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hội thảo là cơ hội lớn để các nhà khoa học Việt Nam và nhà khoa học quốc tế trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề kinh tế và quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường.

Hội thảo diễn ra trong ba ngày (31/7 - 2/8/2006) với nhiều phiên họp mang các chủ đề khác nhau như: “Hàng hoá công cộng”, “Kinh tế vĩ mô”, “Kinh tế ứng dụng”, “Thuế khoá và chính phủ”, v.v…

Chiều 1/8/2006 sẽ có buổi hội thảo bàn tròn dành riêng nói về kinh tế Việt Nam.

Các hội thảo của PET được tổ chức hàng năm với sự tham dự của hàng trăm nhà nghiên cứu trên thế giới và được đánh giá là một sự kiện lớn với giới nghiên cứu kinh tế trên thế giới.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.