Khấm khá từ cá linh mùa lũ muộn

TPO - Năm nay lũ về muộn hơn mọi năm, nhờ đó lượng cá cũng nhiều hơn đã giúp cho người dân ở đầu nguồn lũ An Giang có cuộc sống khấm khá từ nghề câu lưới.
Khấm khá từ cá linh mùa lũ muộn ảnh 1

Ông Trần Văn Dũng ở ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông (An Phú, An Giang) chạy xuồng chở đống lưới dính đầy cá từ cánh đồng bên Campuchia về đến nhà. Sau đó, có gần chục người đợi sẵn để chờ gỡ cá thuê cho ông.

Khấm khá từ cá linh mùa lũ muộn ảnh 2

Ông Dũng có 40 tay lưới cá linh dài gần 3.000 m, ông cho biết, hằng ngày đi từ 2 giờ sang đồng Campuchia giăng đến sáng cuốn về nhà. “Năm nay lũ về muộn hơn cả tháng trời nhưng nhờ nước cao nên cá nhiều. Trung bình mỗi ngày khoảng 100 - 200 kg cá linh, bán với giá 8.000 đồng/kg”, ông Dũng nói.

Khấm khá từ cá linh mùa lũ muộn ảnh 3

Thời điểm này, không chỉ người giăng lưới ở đầu nguồn lũ kiếm sống khấm khá từ nguồn thu nhập mỗi ngày trên dưới triệu đồng mà còn giúp hàng chục lao động nhàn rỗi ở địa phương kiếm thêm thu nhập từ việc gỡ cá thuê, điển hình như vợ chồng ông Trần Văn Đàn, 65 tuổi ở ấp Vĩnh Hòa (Vĩnh Hội Đông). 

Khấm khá từ cá linh mùa lũ muộn ảnh 4

Ông Đàn cho biết, vợ chồng ông có 4 người con, có gia đình riêng, nghèo đi làm thuê xa. “Hiện tại, ở nhà chỉ có vợ chồng già không làm ra tiền nên tranh thủ gỡ cá thuê kiếm được khoảng trăm ngàn dắp đỗi qua ngày”, ông Đàn nói.

Khấm khá từ cá linh mùa lũ muộn ảnh 5

Còn chị Nguyễn Thị Cứng ở cùng ấp với ông Đàn đang gỡ cá thuê. Chị Cứng cho biết, nhà không ruộng đất, chồng hằng ngày đi làm thuê nên tranh thủ thời gian ở nhà để kiếm thêm thu nhập nuôi con ăn học.

Khấm khá từ cá linh mùa lũ muộn ảnh 6

Ông Huỳnh Công Phương, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Hội Đông cho biết, năm nay nước lũ về muộn nên cá nhiều hơn năm rồi. 

Khấm khá từ cá linh mùa lũ muộn ảnh 7

Vì thế, đời sống của người dân vùng đầu nguồn lũ khấm khá từ việc giăng câu, lưới. Ngoài ra, địa phương là xã biên giới giáp tỉnh Tà Keo của Campuchia, phần lớn đời sống người dân sống bằng nông nghiệp, còn vào mùa lũ thì câu lưới.

Khấm khá từ cá linh mùa lũ muộn ảnh 8
Khấm khá từ cá linh mùa lũ muộn ảnh 9
Khấm khá từ cá linh mùa lũ muộn ảnh 10
Khấm khá từ cá linh mùa lũ muộn ảnh 11
Khấm khá từ cá linh mùa lũ muộn ảnh 12
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.