Khánh thành khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Thống Nhất

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (giữa) cùng Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải và Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cắt băng khánh thành khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Thống Nhất sáng 22/3. Ảnh: Quốc Ngọc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (giữa) cùng Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải và Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cắt băng khánh thành khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Thống Nhất sáng 22/3. Ảnh: Quốc Ngọc
TP - Sáng 22/3, Bộ Y tế tổ chức lễ tổng kết dự án cải tạo mở rộng Bệnh viện Thống Nhất TPHCM giai đoạn 1 và khánh thành khu điều trị kỹ thuật cao của bệnh viện. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến dự.

Dự án được duyệt với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng, bao gồm xây dựng phòng khám và khu điều trị kỹ thuật cao với quy mô 500 giường bệnh. Việc đưa vào sử dụng các tòa nhà này đã nâng tổng số giường của bệnh viện từ 700 lên 1.200 giường, bảo đảm cho bệnh nhân nội trú 1 người 1 giường bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao thành quả mà Bệnh viện Thống Nhất đã đạt được trong việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ Đảng, Nhà nước suốt 40 năm qua. Tuy nhiên, Thủ tướng nhắc nhở, không chỉ chăm lo cho sức khỏe của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của bệnh viện còn phải chăm lo cho sức khỏe của nhân dân.

MỚI - NÓNG