Khó phát hiện độc quyền, làm giá

Khó phát hiện độc quyền, làm giá
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Vũ Thị Bạch Nga, Trưởng ban Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương cho biết, giá vàng hiện nay không thuộc diện quản lý giá của nhà nước nên nhà nước không thể can thiệp sâu được. Hiện doanh nghiệp kinh doanh theo thị trường nên nếu có mua được lúc thấp, bán lúc cao thì cũng bình thường.

Cũng theo đại diện Cục Quản lý Cạnh tranh, để xác định một doanh nghiệp độc quyền trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc có lợi dụng vị thế của mình hay không thì phải cần một quá trình điều tra, xem xét xem họ có vi phạm Luật Cạnh tranh không, có lợi dụng vị thế của mình để trục lợi không. Nếu báo chí phát hiện các hành vi trên của doanh nghiệp thì đề nghị báo cho cơ quan quản lý để xử lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG