Khó tiêu tờ USD series 1996

Khó tiêu tờ USD series 1996
Vừa qua một số du khách gặp rắc rối ở Indonesia do sử dụng USD phát hành năm 1996.  Một số điểm thu đổi ở VN cũng từ chối nhận loại tiền này.

Tổng giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu (Eximbank) Nguyễn Gia Định cho biết: "Không riêng gì Indonesia, một số nước trong khu vực mà ngay tại VN, một số điểm thanh toán hoặc thu đổi ngoại tệ cũng không nhận tiền USD phát hành năm 1996 (series 1996), nếu có mua thì giá thấp hơn bình thường", ông Định nói.

Theo ông, trước đây đã xuất hiện những tờ USD siêu giả theo mẫu 100 USD phát hành năm 1996 có series CB. Tình trạng từ chối thu đổi, thanh toán cũng xảy ra với những tờ 50 USD phát hành năm 1990 và 1993 (có hình tổng thống Mỹ in nhỏ). Nguyên nhân là những đồng tiền này rất khó xác định được thật, giả.

Ông Định cho biết, chỉ những người có tay nghề rất cao, nhiều kinh nghiệm mới phân biệt được. Tuy nhiên, các loại tiền này vẫn được ngân hàng thu đổi bình thường, người dân nếu có loại tiền này có thể đem bán cho ngân hàng để tránh bị ép giá.

Lâu nay, người dân khi đi nước ngoài khó mua được ngoại tệ từ ngân hàng, phải mua bên ngoài nên dễ bị rủi ro. Theo ông Định, có chuyện này xảy ra là do trước đây ngân hàng chưa đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ cho cá nhân đi nước ngoài. Khi mua tại thị trường tự do, người bán để lẫn vào trong đó những tờ USD có thể bị từ chối thanh toán mà người mua không biết, dẫn đến rắc rối khi sử dụng ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, không ít người đi nước ngoài mang USD được cất giữ từ nhiều năm trước đây mà không biết rằng Mỹ đã liên tục phát hành những mẫu tiền mới, tăng cường các kỹ thuật chống giả để thay cho mẫu cũ, nên phạm vi sử dụng bị thu hẹp lại.

Hiện nay, ngân hàng đã đáp ứng đủ ngoại tệ thông qua nghiệp vụ bán ngoại tệ tiền mặt cho người đi nước ngoài du lịch, chữa bệnh, du học, định cư... Để tránh phiền toái có thể xảy ra cho khách hàng ở nước ngoài, tất cả USD ngân hàng chi ra đều là những loại theo mẫu mới.

Những tờ USD mẫu cũ hoặc rơi vào tình trạng bị từ chối thanh toán đều được ngân hàng mua, sau đó xuất ra nước ngoài, tuyệt đối không chi lại cho khách hàng.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".