Khóc dở, mếu dở vì vàng hạ giá

Khóc dở, mếu dở vì vàng hạ giá
TP - Ngày 25/6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm sâu sát mốc 38 triệu đồng/lượng khiến không ít khách hàng khóc dở, mếu dở vì mua lúc giá cao. Tuy nhiên, nhiều người lao vào mua với hy vọng vàng tăng trở lại.

> Giá vàng trượt dốc thê thảm
> Vàng tăng hơn 100.000 đồng/lượng

Hai hôm nay, chị Bách Hồng (Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội) đứng ngồi không yên khi giá vàng giảm liên tiếp. Chị Hồng cho biết, mua 20 cây vàng vào thời điểm giá 41 triệu đồng/lượng và mất phí gửi trong ngân hàng. “Tính đến thời điểm này chỉ sau 2 tháng tôi mất gần 50 triệu đồng”, chị Hồng nói. Anh Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) mua 50 cây vàng lúc giá 39,8 triệu đồng/lượng cách đây một tháng, nghĩ giá còn hạ nữa nên vừa bán vội.

Ngày 25/6, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng phấn khởi khi lực mua vào nhiều hơn bán ra. Bà Trần Như My- GĐ kinh doanh Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji cho biết, con số thống kê chưa đầy đủ đến cuối giờ chiều ngày 25/6 lượng khách mua vào hơn 1.000 lượng còn khách bán ra khoảng 300 lượng.

Ông Nguyễn Công Tường-Phó phòng Kinh doanh Cty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn cho biết, giao dịch trong ngày tăng gấp đôi hôm trước lên 2.700 lượng, khách mua vào chiếm 80%, khách bán chiếm 20%. Đại diện cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) cũng ghi nhận lượng khách mua vào chiếm 90% lượng khách giao dịch.

Theo ông Tường, thời gian vừa qua, giá vàng duy trì mốc 41 triệu đồng/lượng khá dài nên lực giảm giá lần này khiến khách hàng tích cực mua vào. Ông Tường cho rằng, giá vàng trong nước hiện nay không tuân theo quy luật quốc tế mà phụ thuộc vào cung cầu trong nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG