Không bán hết 15.000 lượng vàng phiên 72

Không bán hết 15.000 lượng vàng phiên 72
Phiên chào bán vàng thứ 72 diễn ra sáng nay (28/11) vẫn còn dư 100 lượng và là phiên thứ 8 liên tiếp dư thừa kể từ phiên 64 'cháy hàng'.

Thị trường trong cảnh ế ẩm khiến số lượng các đơn vị tham gia buổi đấu thầu sáng ít hơn mọi ngày, chỉ đạt 16 đơn vị thay vì 20 như phiên trước. Giá sàn được công bố ở 35,19 triệu đồng, thấp hơn 10.000 đồng so với niêm yết mua vào của các doanh nghiệp cùng thời điểm.

Sau khi mua vàng đấu thầu sáng nay, các đơn vị tham gia lời từ 30.000 đến 60.000 đồng mỗi lượng
Sau khi mua vàng đấu thầu sáng nay, các đơn vị tham gia lời từ 30.000 đến 60.000 đồng mỗi lượng. Ảnh: Anh Quân (VnExpress)

Kết quả cuối buổi cho thấy 3 đơn vị không mua được vàng, số còn lại đều trúng thầu từ 300 đến 1.500 lượng. Tổng cộng, Ngân hàng Nhà nước bán 14.900 lượng. Giá trúng thầu cao nhất là 35,23 triệu đồng và thầu thấp nhất là 35,2 triệu đồng một lượng. Với giá này, người mua được lời 30.000 đến 60.000 đồng mỗi lượng khi bán lại với giá 35,26 triệu đồng một lượng.

Trước đây, số doanh nghiệp trúng thầu mỗi phiên ít khi đạt được một nửa lượng tham gia. Gần đây, số đơn vị mua được vàng có xu hướng tăng lên, trong khi lượng vàng trúng thầu của mỗi đơn vị lại giảm đi. Như lần bán vàng tuần trước, có tới 17 trên 20 đơn vị tham gia trúng thầu, bên thấp nhất mua được 100 lượng.

Như vậy, trong 72 phiên đấu thầu vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã bán được tổng cộng trên 1.755.400 lượng, tương đương 67,5 tấn vàng.

Trong một cuộc họp hôm 18/11 về Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho biết sau một thời gian dài chỉ bán vàng, cơ quan này đang cân nhắc việc mua vào. Tuy nhiên, giới doanh nghiệp cho rằng trong ngắn hạn, khả năng Ngân hàng Nhà nước mua vàng vào là không nhiều. Vì hiện chênh lệch giữa giá trong và ngoài nước đang cao - gần 3,9 triệu đồng, nếu mua vào cơ quan này sẽ phải chịu lỗ lớn.

Theo VnExpress

Xem thêm:

>Thị trường vàng chưa bão hòa?
>Tiếp tục dư 200 lượng vàng đấu thầu
>Vàng SJC giảm tới 180.000 đồng giá mua vào
> Chênh lệch giá vàng nội, ngoại còn 3,1 triệu đồng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.