Không có cơ sở điều chỉnh tỷ giá

Không có cơ sở điều chỉnh tỷ giá
TP - Thay cho giao dịch thấp hơn mức 21.100 đồng/USD Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang mua vào, vài ngày gần đây, giao dịch tỷ giá trên thị trường ngân hàng bỗng dưng tăng vọt, có lúc lên tới 21.150 đồng- 21.165 đồng (Mua vào- bán ra) tại các NHTM. Biến động xuất phát từ tin đồn: tỷ giá có thể đứng trước “cú” điều chỉnh áp chót cuối năm.

> Tỷ giá lạc quan: Nhưng chớ vội?!
> Đại gia bí ẩn góp ngàn tỷ làm chủ ngân hàng

Trước những đồn đoán về khả năng điều chỉnh tỷ giá đang làm dao động thị trường, ngày 6/12, đại diện NHNN, Phó Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã lên tiếng khẳng định: “Không có chuyện điều chỉnh tỷ giá từ nay đến cuối năm 2013”.

Theo tìm hiểu và quan sát thị trường của NHNN: biến động xuất phát từ yếu tố tâm lý kỳ vọng điều chỉnh tỷ giá, và do tác động từ đánh giá về điều hành tỷ giá tại bản báo cáo về tình hình kinh tế vĩ mô 11 tháng năm 2013 của Ủy Ban giám sát tài chính quốc gia vừa công bố cách đây mấy ngày.

Bên cạnh những nhận xét về thị trường tiền tệ - ngoại hối ổn định, tỷ giá, mặt bằng lãi suất giảm mạnh so với năm ngoái, đặc biệt có một khuyến nghị đáng lưu ý: “Năm 2014, chính sách tỷ giá cần linh hoạt hơn nữa nhằm hỗ trợ năng lực cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam. Cụ thể là nên xác lập một ngang giá tiền tệ mới trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới năm 2007-2008 đã xác lập một mặt bằng giá mới”. Đi theo đó, lập tức, thị trường đồn đoán tỷ giá sẽ điều chỉnh.

Phát biểu với báo giới sáng 6/12, Phó Thống đốc NHNN ông Lê Minh Hưng khẳng định: “Thời gian vừa qua, tỷ giá giao dịch trên thị trường liên ngân hàng diễn biến khá ổn định, thấp hơn tỷ giá mua vào của NHNN là 21.100 đồng/USD. Nhờ vậy, NHNN đã mua vào ngoại tệ tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước với số lượng lớn. Tuy nhiên, hai ngày gần đây, tỷ giá có xu hướng tăng nhẹ”.

Đánh giá của NHNN, theo ông Lê Minh Hưng, cung - cầu ngoại tệ, nhập siêu của Việt Nam 11 tháng ở mức rất thấp. Trong đó, tháng 11, xuất siêu hơn 50 triệu USD. Cán cân vãng lai thặng dư từ đầu năm đến cuối quý II/2013 khoảng 7,2 tỷ USD tương đương 4% GDP và là mức thặng dư rất cao so với những năm trước đây.

“Dự báo cán cân thanh toán tổng thể cả năm có thể ở mức 2,5 - 3 tỷ USD. Bên cạnh đó, doanh số giao dịch, trạng thái ngoại tệ và hoạt động mua bán của các TCTD diễn biến bình thường, thanh khoản thị trường tốt, không có gì đột biến, phản ánh đúng quan hệ cung cầu trên thị trường”- Ông Hưng nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, đại diện cho Vietcombank, ngân hàng chiếm thị phần lớn trong doanh số mua bán ngoại tệ của thị trường với doanh nghiệp, Phó Tổng giám đốc, ông Phạm Thanh Hà chia sẻ với Tiền Phong: “Hoạt động cung- cầu ngoại tệ của Vietcombank đang bình thường. Doanh nghiệp xuất khẩu đang trong trạng thái mua bán bình thường, không có hiện tượng găm giữ gì”. Vào thời điểm cuối chiều trao đổi, ông Hà cho hay: tỷ giá VCB dự kiến ở mức 21.130 - 21.150 đồng/USD mua vào- bán ra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.