Không có tiền đưa thuyền viên Vinashinlines mắc kẹt về nước

Không có tiền đưa thuyền viên Vinashinlines mắc kẹt về nước
TP - Liên quan các thuyền viên của công ty Vinashinlines (thuộc Tổng Cty Hàng hải Việt Nam - Vinalines) mắc kẹt trên các tàu bị lưu giữ ở nước ngoài, ngày 18/7, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết: Bộ GTVT quyết định cấp 100.000 USD để lo chi phí ăn uống sinh hoạt cho thuyền viên.

> Ngư dân thả trôi tính mạng trên Biển Đông
> Hợp tác xã đánh bắt xa bờ 'ba không'

Số tiền này được trích ra từ 200 tỷ đồng Chính phủ cho Vinashinlines vay. Ông Công khẳng định, khả năng đưa thuyền viên về nước là không thể do tình hình quá khó khăn. Thậm chí, ở trong nước, nhân viên công ty này còn bị nợ lương.

Vinashinlines vốn là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) được chuyển sang Vinalines. Hiện có 68 thuyền viên của Vinashinlines trên các con tàu của doanh nghiệp này bị lưu giữ tại nước ngoài.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.