Không để EVN tăng giá tùy tiện

Bộ máy cồng kềnh của EVN là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến chi phí giá thành điện của Việt Nam cao Ảnh: Hồng Vĩnh
Bộ máy cồng kềnh của EVN là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến chi phí giá thành điện của Việt Nam cao Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Sau tuyên bố của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): “Đến 2015, giá điện chỉ tăng, không giảm”, nhiều chuyên gia phân tích chỉ ra sự vô lý trong kinh doanh của EVN; Còn các doanh nghiệp tỏ ra lo ngại, vì sợ giá thành tăng mạnh, không thể cạnh tranh với sản phẩm của các nước.

> Không cần giỏi

Nhiều vô lý

Đánh giá về việc Phó Tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri thông báo, từ nay đến 2015 giá điện sẽ chỉ tăng, không giảm do phải gánh một phần bù lỗ chênh lệch tỷ giá của các năm trước, một quan chức Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho rằng, EVN viện lý do phải tăng giá điện vì lỗ, điều chỉnh tỷ giá còn treo 26.000 tỷ đồng từ năm 2010 là phi lý.

Thứ nhất, EVN là đơn vị kinh doanh điện chứ không phải doanh nghiệp xuất nhập khẩu nên không thể đề cập chênh lệch tỷ giá ở đây.

“Trong ngành điện, chênh lệch tỉ giá tính chủ yếu ở khâu nhập máy móc, thiết bị đầu tư nhưng khoản tiền này hạch toán trong xây dựng cơ bản chứ không được hạch toán toàn bộ trong kinh doanh điện. Làm ăn thua lỗ như tư nhân thì phải bỏ tiền túi ra mà đền.

Với bộ máy cồng kềnh, quản trị yếu kém như của EVN hiện nay cũng như việc làm thất thoát thua lỗ rồi lại bắt dân gánh là trái đạo đức. Lấy lý do chênh lệch tỉ giá dẫn đến lỗ để tăng giá điện cũng là không đúng. Sòng phẳng thì khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì lãnh đạo phải bỏ tiền túi ra mà đền, ai làm lỗ khâu nào bỏ tiền ra đền khâu đó”- ông kiến nghị.

Một chuyên gia ngành điện khác cũng khẳng định với PV Tiền Phong, việc nuôi bộ máy cồng kềnh của EVN, là nguyên nhân quan trọng khiến chi phí giá thành điện của Việt Nam cao.

Theo ông này, EVN đang quản lý hơn 26.000 MW mà có tới hơn 10 vạn cán bộ, công nhân viên trong khi ở Ấn Độ, cơ quan điện lực nước này quản lý hơn 300.000 MW nhưng chỉ cần tới hơn 4.000 cán bộ công nhân viên. Các nước khác trên thế giới cũng tương tự.

“EVN đang mua 700 đồng/kWh, bán ra bình quân 1.506 đồng/kWh. Mua rẻ bán đắt như vậy thì tiền lãi bỏ đi đâu mà kêu lỗ. Dân có biết chuyện này không? Còn nếu làm ăn thua lỗ mà có người phải đi trả thay thì sướng quá. Ngoài ra, cũng cần làm rõ số tiền nhiều nghìn tỷ đồng EVN thu được từ việc chuyển EVN Telecom sang cho Viettel đã được dùng để làm gì?”- ông phân vân.

Ông Vũ Xuân Thuyên, chuyên viên cao cấp Bộ KH&ĐT khẳng định: Tăng giá điện chỉ mang lại lợi ích cho EVN là chính, còn các đơn vị khác đầu tư vào điện không được hưởng gì.

Hiện EVN mua lại điện của các nhà đầu tư nhà máy nhiệt điện theo hợp đồng khoảng 4,95 cent/kWh (tương đương khoảng 1.054 đồng/kWh) nhưng khi EVN tăng giá bán nhà đầu tư bán điện cho EVN chưa chắc đã được tăng giá.

“Cơ chế giá điện hiện nay đang chỉ làm lợi duy nhất cho EVN. Giá điện hiện nay mới là giá điện bán lẻ, chưa có cơ chế cho giá bán buôn”- ông nói.

Doanh nghiệp sốc

EVN đang quản lý 26.000 MW song có tới 10 vạn cán bộ, công nhân viên trong khi chỉ có 4.000 người Ấn Độ quản lý tới 300.000 MW. Ảnh: Hồng Vĩnh
EVN đang quản lý 26.000 MW song có tới 10 vạn cán bộ, công nhân viên trong khi chỉ có 4.000 người Ấn Độ quản lý tới 300.000 MW.  Ảnh: Hồng Vĩnh.
 

Thông tin giá điện từ nay đến 2015 sẽ được cộng dần thêm 26.000 tỷ đồng tiền phân bổ khoản lỗ do chênh lênh tỷ giá của EVN trước đây, với mức tăng tương ứng khoảng 10% (như cách tính của ông Đinh Quang Tri đưa ra tại cuộc gặp báo chí về giá điện cuối tuần qua) khiến nhiều đại diện doanh nghiệp đứng ngồi không yên.

Đại diện nhiều doanh nghiệp, hiệp hội khẳng định sẽ không thể chịu được nếu giá điện liên tục tăng trong các năm tới.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho rằng, đây là thông tin sốc và Nhà nước cần can thiệp.

Với bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn như hiện nay, việc ngành điện tăng giá đều đặn từ nay đến 2015 bất chấp các doanh nghiệp khác đang lỗ, cần xem lại, không thể để EVN tăng giá tùy tiện.

“Đầu ra của ngành thép và các ngành khác đang khó khăn thế này, tăng giá điện khác gì doanh nghiệp đang chết cháy lại đổ thêm dầu. Với sản xuất cán thép, cứ một tấn tiêu hao 100 kWh. Chỉ riêng với sản lượng gần 5,7 triệu tấn thép cán của năm 2011, chi phí của doanh nghiệp sẽ bị đội lên từ giá điện tăng trực tiếp lên tới gần 100 tỷ đồng. Còn với mức tiêu hao gần 600 kWh, để sản xuất 1 tấn phôi thép thì tiền điện tăng thêm rất lớn. Giá điện đầu vào tăng mà giá đầu ra không tăng được thì DN sẽ chết”- ông phân tích.

Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam Nguyễn Văn Thiện cho biết. “Hàng hóa đang ế ẩm, tồn kho cao trong khi giá xi măng 2 năm nay không tăng, thậm chí còn giảm do cạnh tranh khuyến mại vì cung lớn hơn cầu. Cộng thêm giá điện tăng như thế thì DN chồng chất khó khăn ”- ông Thiện nói.

Theo ông Nguyễn Tuấn Khải, Chủ tịch Cty Cổ phần sữa Quốc tế, với mức tăng 10% của giá điện mỗi năm, nếu giá đầu vào giữ nguyên như hiện nay, thì riêng việc dùng điện duy trì trạm làm lạnh tại nơi thu mua sữa, doanh nghiệp sẽ bị đội chi phí.

Giá điện tăng 10% thì mỗi tháng doanh nghiệp sẽ bị đội chi phí khoảng 300 triệu đồng. Nếu cứ để giá điện tăng tù mù như hiện nay, doanh nghiệp sẽ khó cạnh tranh”, ông Khải nói.

2015: Giá điện tăng bình quân trên 2.000 đồng/kwh

Đến 2015, giá điện chỉ tăng, để bù lỗ ít nhất là 26.000 tỷ đồng từ chênh lệch tỷ giá, khi đó giá điện tại Việt Nam khoảng 9,31 cent/kwh (khoảng trên 2.000 đồng/kwh).

Tại một hội thảo mới đây, PGS.TS Đàm Xuân Hiệp, Tổng thư ký Hội Điện lực Việt Nam cho biết: Khảo sát năm 2008, Ấn Độ và Pakistan giá điện ở mức xấp xỉ 4,5 cent/kwh (khi đó Việt Nam trên 5 cent/kwh).

Hai quốc gia Đông Nam Á cạnh Việt Nam là Thái Lan và Indonesia giá điện cũng chỉ cao hơn Việt Nam 20-30% trong khi thu nhập đầu người của họ cao hơn của ta nhiều lần.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.