Không để sản xuất đình đốn vì vốn

Không để sản xuất đình đốn vì vốn
TP - Ngày 4-7, phát biểu bế mạc Hội nghị Đảng bộ TPHCM lần thứ 10, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, nói: TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm 2012 là một thách thức lớn.

> Dự trữ ngoại hối tăng hơn 10 tỷ USD trong 6 tháng

Trong 6 tháng cuối năm, TPHCM tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, mở rộng thị trường, thực hiện các biện pháp miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế cho các đối tượng ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, nắm bắt cụ thể tình hình để có biện pháp phù hợp.

“Các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan tháo gỡ khó khăn từ khâu tín dụng đến đầu ra của sản phẩm, không để doanh nghiệp do thiếu vốn phải ngưng hay thu hẹp sản xuất trong khi có thị trường tiêu thụ, dẫn đến tình trạng người lao động thiếu hoặc mất việc làm” - ông Lê Thanh Hải chỉ đạo.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 6 tháng đầu năm là 8,1%, gấp 1,85 lần so với mức tăng của cả nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.