Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng:

“Không để tốc độ giá cả tăng hơn tốc độ tăng trưởng”

“Không để tốc độ giá cả tăng hơn tốc độ tăng trưởng”
TP - Hôm qua 3/7, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị toàn ngành và chương trình Hành động phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
“Không để tốc độ giá cả tăng hơn tốc độ tăng trưởng” ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

Bộ Tài chính cho biết sẽ thực hiện luân chuyển cán bộ ở các vị trí liên quan trực tiếp đến ngân sách, tiền, tài sản Nhà nước; xây dựng quy tắc ứng xử trong thi hành công vụ; đẩy mạnh kiểm soát thu chi, rà soát đất đai trụ sở làm việc; kiên quyết không điều chỉnh dự toán công trình, điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu...

Về điều hành thị trường giá, dù rất khó nhưng Bộ sẽ quyết tâm giữ mặt bằng giá (CPI 2006) thấp hơn tăng trưởng (GDP dự kiến tăng hơn 8%). Dự kiến, mức bù lỗ xăng dầu từ nay đến cuối năm khoảng từ 8 - 9 ngàn tỷ đồng.

Tới dự hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng rất vui mừng khi trên cương vị công tác mới, ông vẫn có cơ duyên gắn bó với ngành. Theo Phó Thủ tướng, trong 5 năm tới, đất nước có 2 chỉ tiêu rất cần phấn đấu mà trong đó ngành Tài chính có trách nhiệm khá nặng.

Đó là phải làm sao để tốc độ tăng trưởng GDP của năm 2006 và 5 năm tới phấn đấu vượt ngưỡng 8%; luôn kiềm chế không để tốc độ giá cả tăng hơn tốc độ tăng trưởng, cố gắng giữ mức tăng giá dưới 7%;

Phấn đấu đến năm 2010, hạ tỷ lệ hộ đói nghèo từ 22% xuống 10%. Để giải phóng phát triển nguồn lực cho đất nước, tạo điều kiện cho DN nhỏ và vừa, DN nước ngoài vào làm ăn, Phó Thủ tướng yêu cầu chính sách tài chính phải tích cực để tạo điều kiện phát triển DN.

Tại hội nghị, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, do chính sách miễn giảm thuế cho các DN Cổ phần hóa trong năm 2006 nên sẽ làm giảm thu khoảng 3.000 tỷ đồng.

Còn theo Tổng giám đốc KBNN Phạm Sỹ Danh, việc Chính phủ mới ra văn bản tạm ngừng mua sắm xe công mà chưa có quyết định cụ thể đã khiến cho chỉ riêng trong tháng 6/2006, KBNN đã phải từ chối cấp 20 tỷ đồng mua sắm xe công...

MỚI - NÓNG